MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Cựu tuyển thủ Việt Nam: "Ở châu Âu, khả năng thành công của Công Phượng cao hơn"

    10:30 Thứ hai 03/06/2019

    BongDa.com.vn Đó là những nhận định của cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh về việc Công Phượng sẽ sang Pháp thử việc trong thời gian tới.

    Sáng 2/6, CLB Incheon United đã chính thức thông báo trên trang chính thức của mình về việc kết thúc sớm hợp đồng với Công Phượng trước thời hạn với lý do cầu thủ này muốn tìm thử thách tại châu Âu.

    Cựu tuyển thủ Việt Nam:

     Công Phượng chia tay Incheon United để tìm thử thách tại Giải hạng nhì Pháp.

    Chia tay Incheon United, công ty JMG toàn cầu – đối tác lâu năm của CLB HAGL đã ngỏ ý đưa Phượng sang Pháp, thông qua sự giới thiệu của HLV Guillaume Graechen, vốn là thầy cũ của Phượng và đang phụ trách học viện HAGL JMG.

    Ngay sau King’s Cup kết thúc vào ngày 8/6, Công Phượng và đội tuyển Việt Nam sẽ trở về nước. Phượng tạm tập luyện tại CLB HAGL và trong thời gian đó sẽ xin visa sang Pháp.

    Chia sẻ về quyết định của Công Phượng với truyền thông Việt Nam, cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh cho biết: "Tôi cho rằng, Công Phượng có khả năng thành công cao hơn khi thi đấu ở những giải châu Âu. Như chúng ta đã biết, lối chơi của các đội bóng Hàn Quốc thường dựa trên sức mạnh và tốc độ cực cao. Trong khi đó, sức mạnh, tốc độ và khả năng càn lướt thì Phượng lại đang thiếu. Nếu sang giải hạng 2 của Pháp tôi nghĩ rằng Phượng sẽ thích nghi được."

    Tiền vệ từng khoác áo SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T lý giải thêm: "Hàn Quốc là một trong những nền bóng đá mạnh của châu Á còn Pháp thì không phải bàn cãi nữa bởi họ đang có nền bóng đá cực kỳ mạnh. Châu Âu nói chung và giải Pháp nói riêng thường chơi thiên về kỹ thuật và chiến thuật, còn Hàn Quốc thì họ đòi hỏi sức mạnh nên Phượng không phù hợp với họ. Chúng ta còn nhớ, Phượng từng thi đấu rất tốt khi phải đối đầu với những đội bóng châu Âu lúc còn thi đấu cho lứa trẻ nên tôi nghĩ em sẽ phù hợp và có hy vọng thi đấu tốt ở giải hạng 2 của Pháp."

    Cựu tuyển thủ Việt Nam:

     Cựu tuyển thủ Hồng Minh tin Công Phượng sẽ thành công ở giải hạng nhì Pháp.

    Giải hạng Nhì Pháp khởi tranh vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm nay và Phượng sẽ thử việc luôn tại giải này trong vòng 1 tháng. Nếu thành công, thì đây sẽ là lần xuất ngoại thứ 3 của Công Phượng sau Nhật Bản, Hàn Quốc.

    Trước mắt, Công Phượng sẽ phải tập trung toàn lực cùng ĐT Việt Nam thi đấu thật tốt tại giải King's Cup sắp tới.

    Tịnh Đế | 10:10 03/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...