MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cựu sao MU: "Ronaldo sẽ giải nghệ ở MLS"

    03:27 Thứ năm 18/06/2020

    BongDa.com.vn Cựu sao Quỷ đỏ, Nani chia sẻ, CR7 từng thổ lộ với anh về quyết định lựa chọn bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp.

     

     Video đẳng cấp của Nani

    Đội trưởng Orlando City, Nani nhận định trên ESPN rằng, Cristiano Ronaldo hoàn toàn có thể thi đấu tại MLS trước khi nghỉ hưu. Siêu sao người Bồ Đào Nha gia nhập Juventus vào mùa hè năm 2018 cùng bản hợp đồng có thời hạn 4 năm sau giai đoạn thành công rực rỡ với Real Madrid.

    "Một vài năm trước, anh ấy chia sẻ với tôi rằng, có thể kết thúc sự nghiệp tại Mỹ. Điều đó không có khả năng xảy ra 100% nhưng hoàn toàn khả thi," Nani chia sẻ với bình luận viên Taylor Twellman của ESPN.

    Cựu danh thủ Man United, David Beckham không giấu giếm ý định đưa bộ đôi Ronaldo và Lionel Messi về CLB Inter Miami trong tương lai. 

    Ronaldo 'probably' going to MLS in future - ex-United teammate Nani - Bóng Đá

    Nani và Ronaldo trong màu áo MU.

    Nani ký hợp đồng 3 năm với Orlando City vào năm 2019 từ Sporting Lisbon theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhận định về MLS, Nani cho hay:

    "Đây là một giải đấu tuyệt vời. Tất nhiên vẫn còn nhiều điều cần cải thiện về chất lượng các trận đấu lẫn cầu thủ. Ở đây bạn sẽ nhìn thấy nhiều đội bóng tuyệt vời, điều kiện tổ chức tốt, những huấn luyện viên giỏi..... Bạn thấy đấy, mỗi mùa giải trôi qua đều có sự cải thiện nhất định,".

    Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng chia sẻ, CR7 là mẫu người thích cạnh tranh, có thể đặt ra thách thức bản thân mình bất cứ lúc nào. Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi là lý do chính đằng sau một sự nghiệp thành công rực rỡ của Ronaldo.

    Anh Nguyễn | 02:57 18/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...