MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Nani nêu điểm mạnh lớn nhất của Fernandes

    04:59 Thứ sáu 03/11/2023 | 1

    BongDa.com.vn Chia sẻ với 1 PARA 1, Luis Nani có những phân tích về các cầu thủ Man United, đặc biệt là đội trưởng Bruno Fernandes.

    Khủng hoảng đã nhanh chóng quay trở lại với Man United. Sau thất bại 0-3 trước Man City tại Premier League, Quỷ đỏ tiếp tục nhận thêm cú sốc khác ở sân chơi Carabao Cup. Trên sân nhà Old Trafford, đoàn quân Erik ten Hag thất thủ 0-3 trước Newcastle United, qua đó chính thức trở thành cựu vương của giải đấu.

    Trong bối cảnh Man United liên tiếp có các kết quả bất lợi, nhiều ánh mắt hoài nghi hướng về đội trưởng Bruno Fernandes. Cựu danh thủ Roy Keane nhận định ngôi sao người Bồ Đào Nha không nên đeo băng thủ quân. 

    Tuy nhiên, theo Luis Nani, Fernandes xứng đáng trở thành người dẫn đầu và cần nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn từ các đồng đội. Chia sẻ với 1 PARA 1, cầu thủ 36 tuổi cho hay:

    "Ở thời điểm tôi khoác áo Man United, đội bóng có thể thua 0-3 khi trận đấu chỉ còn 10 hay 15 phút. Thế nhưng, Man United có thể lật ngược tình thế. Điều đó chứng minh sức mạnh tinh thần lớn lao như thế nào".

    Roy Keane yêu cầu Ten Hag tước băng đội trưởng của Bruno Fernandes - Bóng Đá

    Man United liên tiếp có các kết quả bất lợi. 

    "Vấn đề không chỉ nằm ở tài năng nơi các cầu thủ. Quan trọng bạn phải dồn bóng, dẫn bóng đến khung thành đối phương. Chúng tôi luôn làm những gì cần thiết".

    "Man United hiện tại sở hữu nhiều cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, khi xem Quỷ đỏ thi đấu, chúng ta không nhận ra tinh thần chiến đấu, hy sinh của các cầu thủ".

    "Man United có những ngôi sao tuyệt vời. Họ sở hữu Bruno Fernandes. Nếu cậu ấy chơi không tốt, tôi sẽ chỉ trích. Thế nhưng, có một điều cậu ấy làm được: hy sinh, nỗ lực hết mình trong trận đấu. Fernandes làm việc chăm chỉ, cống hiến hết mình nhưng các đồng đội không theo kịp cậu ấy".

    Anh Nguyễn | 04:29 03/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...