MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Cựu sao Atletico tiết lộ lý do sang Trung Quốc 'dưỡng già' ở tuổi 24

    20:41 Thứ ba 27/02/2018

    Chuyển tới một giải đấu có chất lượng chuyên môn kém hơn nhưng tiền vệ Yannick Carrasco cho rằng điều này sẽ giúp anh phát triển về chuyên môn và tương lai.

    Carrasco hôn bạn gái hoa hậu khi ghi bàn ở chung kết Champions League Ngôi sao người Bỉ chạy ra đường biên chung vui với bạn gái sau cú sút tung lưới Real Madrid ở chung kết UCL 2015/16.

    Yannick Carrasco là một tiền vệ cánh chất lượng tại châu Âu. Anh từng góp mặt trong trận chung kết Champions League năm 2016, sau đó được hàng loạt các đội bóng lớn ở châu Âu theo đuổi. Năm nay Carrasco 24 tuổi, độ tuổi được cho là sẽ chuyển tới một đội bóng có tầm hơn Atletico để phát triển sự nghiệp. Cuối cùng, anh chọn chơi bóng tại Trung Quốc cho CLB Dalian Yifang sau 124 trận với Atletico.

    Carrasco chuyển tới chơi cho Dalian Yifang cùng người đồng đội Nicolas Gaitan. Hai cầu thủ này tới Trung Quốc chơi bóng theo một dự án của tập đoàn Dalian Wanda - tập đoàn đang tài trợ cho Atletico và nắm 20% cổ phần đội bóng.

    "Giải vô địch Trung Quốc đang bùng nổ. Điều kiện làm việc tuyệt vời, cơ sở hạ tầng thì hiện đại và phù hợp cho cả cổ động viên và cầu thủ", Carrasco chia sẻ về giải bóng đá vô địch quốc gia Trung Quốc.

    "Trình độ bóng đá ở đây tăng lên mỗi mùa giải. Tôi rất hạnh phúc và háo hức được gặp những đồng đội mới tại Dalian Yifang trong những ngày tới. Dự án mới và những đề nghị của đội bóng là dấu hiệu của sự tự tin, sự tôn trọng. Nó là cơ hội để tôi có thể phát triển bản thân cũng như phát triển tương lai của mình", Carrasco khẳng định.

     - Bóng Đá

     Carrasco gây sốc khi tới Trung Quốc chơi bóng.

    Thường những cầu thủ ở độ tuổi trên dưới 30 mới lựa chọn chơi bóng ở Trung Quốc, nhưng Carrasco lại chuyển tới Dalian Yifang khi mới 24. Anh cho biết quyết định này sẽ giúp cá nhân anh cũng như bóng đá tại đất nước này đi có những phát triển.

    Tờ Marca dẫn lời cầu thủ người Bỉ: "Cùng với Lavezzi, Hulk, HLV Capello và người bạn Witsel của tôi, tôi sẽ đóng góp vào sự phát triển chung của bóng đá tại quốc gia có niềm đam mê rất lớn này. Hơn cả bóng đá, đất nước này cũng cho tôi cơ hội được phát triển trên phương diện cá nhân và nơi này có những dự án rất chuyên nghiệp. Nó rất quan trọng với tôi và luôn là ưu tiên".

    Chuyển tới Trung Quốc, Carrasco đang tự làm hẹp đi cơ hội được tham dự World Cup của mình. Đất nước đông dân nhất thế giới vốn được biết là nơi các ngôi sao bên kia sườn dốc đến "dối già", và các cầu thủ từng thi đấu đỉnh cao khi chuyển tới đây thường không được gọi lên đội tuyển.

    Tuy vậy, tiền vệ cánh này cho rằng cơ hội tham dự World Cup 2018 tại Nga vẫn còn với anh: "Tôi rời xa châu Âu không có nghĩa là tham vọng được dự World Cup của tôi giảm đi. Tôi sẽ nỗ lực để HLV tuyển Bỉ thấy rằng tôi sẵn sàng tham dự World Cup tại Nga".

    Phúc Long | 20:26 27/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...