MỚI NHẤT :
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • Cú vung tay tai hại khiến Croatia suýt rời EURO

    08:00 Thứ bảy 19/06/2021

    BongDa.com.vn Trung vệ Dejan Lovren có pha xử lý thiếu an toàn khiến tuyển Croatia gặp rất nhiều khó khăn ở VCK EURO năm nay.

    Người cũ Liverpool vung tay tại hại, Croatia  - Bóng Đá

     CH Czech thể hiện lối đá rất khó chịu. Sau khi thắng Scotland ở trận ra quân, tinh thần của Czech đang lên rất cao.

    Người cũ Liverpool vung tay tại hại, Croatia  - Bóng Đá

     Croatia với Luka Modric cầm nhịp rất nỗ lực ép sân nhưng không thành công.

    Người cũ Liverpool vung tay tại hại, Croatia  - Bóng Đá

     Trong khi đó, Czech liên tục có những pha lên bóng rất xuất sắc.

    Người cũ Liverpool vung tay tại hại, Croatia  - Bóng Đá

     Khung thành Croatia do đó liên tục bị đặt vào tình trạng đáng báo động.

    Người cũ Liverpool vung tay tại hại, Croatia  - Bóng Đá

     Phút 37, trung vệ Dejan Lovren có tình huống tranh bóng với Patrik Schick của Czech.

    Người cũ Liverpool vung tay tại hại, Croatia  - Bóng Đá

     Cú vung tay của cựu sao Liverpool khá mạnh, khiến tiền đạo Czech chấn thương.

    Người cũ Liverpool vung tay tại hại, Croatia  - Bóng Đá

     Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính quyết định cho Czech hưởng 11m. Theo Opta, không cầu thủ Croatia nào trong lịch sử bị thổi phạt penalty nhiều như Lovren tại các kỳ EURO và World Cup (3 lần).

    Người cũ Liverpool vung tay tại hại, Croatia  - Bóng Đá

     Trên chấm 11m, Patrik Schick xuất sắc đánh bại thủ thành Croatia ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

    Người cũ Liverpool vung tay tại hại, Croatia  - Bóng Đá

     Patrik Schick thực sự trở thành gà son ở giải đấu năm nay. Chỉ sau 2 trận, Patrik Schick đã ghi được 3 bàn thắng.

    Người cũ Liverpool vung tay tại hại, Croatia  - Bóng Đá

     Sau giờ nghỉ, Croatia vùng lên mạnh mẽ. Ivan Perisic có pha xử lý rất hay bên cánh trái.

    Người cũ Liverpool vung tay tại hại, Croatia  - Bóng Đá

     Cú đá của Perisic rất hiểm hóc mang lại bàn gỡ hòa cho Croatia. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để Croatia có được chiến thắng. Họ phải đánh bại Scotland ở trận cuối cùng mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp ở EURO năm nay.

    Nhìn lại: Croatia 2-1 Anh (World Cup 2018)

     
    Tiểu Lam | 07:30 19/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...