MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • HLV Troussier gọi cầu thủ U18 CH Czech lên U23 Việt Nam

    14:54 Thứ sáu 02/06/2023

    Tiền vệ 18 tuổi Andrej Nguyễn (Nguyễn An Khánh) được HLV Philippe Troussier triệu tập lên U23 Việt Nam trong đợt tập trung ngày 5/6.

    Cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất ở danh sách U23 Việt Nam là Nguyễn An Khánh. Cầu thủ Việt kiều mới 18 tuổi này đang khoác áo CLB U19 Sigma Olomouc của CH Czech và được đích thân HLV Philippe Troussier đề xuất triệu tập.

    Vị trí chơi bóng sở trường của Nguyễn An Khánh là tiền vệ trung tâm, thiên về tấn công, đồng thời có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cũng như tiền vệ cánh trái.

    Với lối chơi đa năng, An Khánh thường xuyên đá chính cho U19 Sigma Olomouc và nhiều lần góp mặt trong đội B của CLB thi đấu ở giải hạng Nhất CH Czech. Tính đến thời điểm này của mùa giải, An Khánh ghi được 7 bàn và 20 lần kiến tạo cho các đồng đội. 

    HLV Troussier gọi cầu thủ U18 CH Czech lên U23 Việt Nam - Bóng Đá

    An Khánh là gương mặt đáng chú ý nhất ở U23 Việt Nam. 

    Với những gì đã thể hiện, An Khánh được gọi lên U18 CH Czech vào hồi tháng 3 vừa qua nhằm chuẩn bị cho loạt trận giao hữu với U18 Thụy Điển, U18 Đan Mạch và U18 Na Uy. Ở 3 trận đấu này, cầu thủ gốc Việt vào sân đá chính 1 trận, 2 trận còn lại vào sân từ ghế dự bị, cùng U18 CH Czech thắng 1 (2-1 U18 Thụy Điển), hòa 1 (2-2 U18 Na Uy) và thua 1 (2-3 U18 Đan Mạch).

    Andrej Nguyễn sinh năm 2005 tại Trinec (CH Czech), trong một gia đình có cha là người Đô Lương (Nghệ An), còn mẹ quê Hà Nội. An Khánh hiện có cả quốc tịch Việt Nam và CH Czech. Anh được trang Transfermarkt định giá 50.000 euro.

    Liên quan tới danh sách U23 Việt Nam, ở đợt tập trung tháng 6 này, bên cạnh những nhân tố chủ lực trong đội hình tham dự SEA Games 32 vừa qua (ngoại trừ Lê Văn Đô và Nguyễn Thanh Nhàn vắng mặt do chấn thương), HLV Philippe Troussier thử sức nhiều gương mặt mới. Trong đó có thể kể đến là sự hiện diện của thủ thành Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Nguyễn Đức Anh, tiền vệ Hoàng Văn Toản, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng.

    HLV Troussier gọi cầu thủ U18 CH Czech lên U23 Việt Nam - Bóng Đá

    Văn Tùng và nhiều cầu thủ tham dự SEA Games 32 đều có mặt trong danh sách. 

    Thủ thành Nguyễn Văn Việt vừa có màn trình diễn khá ấn tượng trong màu áo CLB SLNA khi có cơ hội được bắt chính ở 2 vòng đấu mới đây tại V-League. Nguyễn Đức Anh thì góp mặt trong đội hình U20 Việt Nam thi đấu tại VCK U20 châu Á 2023, trong khi Hoàng Văn Toản và Võ Nguyên Hoàng là thành viên U22 Việt Nam vô địch giải U22 Đông Nam Á 2022.

    Theo kế hoạch ban đầu, U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2023 do LĐBĐ Thành Đô (Trung Quốc) tổ chức. Tuy nhiên, do vướng lịch bảo dưỡng các SVĐ nên giải đấu này sau đó đã bị dời sang thời điểm khác. Mặc dù vậy, U23 Việt Nam vẫn không thay đổi kế hoạch tập trung, bởi mục đích chính của đội vẫn là chuẩn bị cho các nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

    U23 Việt Nam bắt đầu tập trung từ ngày 5/6 tới tại Hà Nội, có 2 trận đấu giao hữu gặp CLB CAHN vào ngày 14/6 tại Trung tâm PVF và trận gặp CLB Hải Phòng ngày 17/6 tại SVĐ Lạch Tray.

    HLV Troussier gọi cầu thủ U18 CH Czech lên U23 Việt Nam - Bóng Đá

     

    Đại Nam | 14:33 02/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...