MỚI NHẤT :
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • COVID-19 diễn biến xấu tại Anh, 4 nhân viên NHS hy sinh

    11:01 Thứ bảy 04/04/2020

    BongDa.com.vn Những thông tin không vui tới từ nước Anh trong bối cảnh virus Corona đang hoành hành tại quốc gia này.

    COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp tại nước Anh. Tính đến lúc này (10h42 ngày 04/04), đã có 33722 ca nhiễm - thông tin từ experience.arcgis.com. Không những vậy, theo Metro thì trong 24 giờ qua, đã có tới 4 nhân viên y tế hoạt động ở tuyến đầu của mặt trận chống dịch đã hy sinh.

    Cụ thể, đó là bác sĩ Saadu - giám đốc y tế của bệnh viện Princess Alexandra tại Essex, bác sĩ Habib Zaidi - thuộc NHS Trust, một đơn vị tổ chức trong NHS, Aimee O’Rourke - y tá của bệnh viện The Queen Elizabeth The Queen Mother và Areema Nasreen, cũng là một y tá.

    Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, bà Ruth May - Giám đốc điều dưỡng của NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh), đã lên tiếng yêu cầu tất cả người dân hãy nhớ đến những đóng góp quý báu của những người đã hy sinh mà không tùy tiện ra đường:

    "Cuối tuần này thời tiết sẽ rất ấm, và sẽ thật tuyệt khi được ra ngoài tận hưởng những ngày hè. Thế nhưng làm ơn, hãy nhớ đến Aimee và Areema. Hãy ở nhà vì họ."

    Four NHS staff die in 24 hours on coronavirus frontline - Bóng Đá

    Bà Ruth May phát biểu tại Downing Street.

    "Họ từng là một phần của chúng tôi, của gia đình NHS ."

    "Tôi lo lắng rằng sẽ có nhiều hơn những trường hợp phải hy sinh như vậy. Ngay lúc này, tôi muốn tôn vinh và công nhận những đóng góp của họ."

    Rõ ràng tình hình COVID-19 tại xứ sở sương mù đang diễn biến rất xấu. Nó ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, và bóng đá cũng không phải ngoại lệ. Vừa qua, trang chủ Premier League xác nhận mùa giải 2019/20 chưa thể trở lại vào đầu tháng 5 và sẽ bị hoãn vô thời hạn. Và với tình hình hiện tại, việc giải đấu này sớm được tái khởi động có thể nói là điều bất khả thi.

    HLV Jurgen Klopp và thông điệp gửi đến các fan trong mùa COVID-19:

    Anh Tú | 10:31 04/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...