MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Tuyển nữ Việt Nam giành giải Fair Play nhờ giành vé dự World Cup

    22:44 Thứ sáu 03/03/2023

    Dù gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuyển nữ Việt Nam vẫn vượt qua được để có lần đầu giành vé dự World Cup, qua đó về nhất ở giải Fair Play.

     - Bóng Đá

     Tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023 đầy quả cảm. Nhiều cầu thủ liên tục bị chuột rút gắng gượng thi đấu tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

    Tối 3/3, Giải bóng đá cao thượng (Giải Fair Play 2022) đã được trao tại TP.HCM. Vượt qua 4 đề cử nặng ký khác, tuyển nữ Việt Nam được trao giải nhất Fair Play 2022 với 519 điểm.

    Tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 (cũng là vòng loại World Cup 2023), thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Ở một số trận đấu, họ chỉ có vừa đủ cầu thủ để đăng ký với ban tổ chức. Dù vậy, tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường để giành vé dự World Cup 2023.

    Một cá nhân của tuyển nữ Việt Nam cũng được vinh danh là tiền vệ Trần Thị Thùy Trang. Cô nhận giải 4 với 416 điểm nhờ việc bán áo đấu mà mình đã mặc ở vòng chung kết Asian Cup nữ vì mục đích từ thiện.

    Giải nhì Fair Play 2022 thuộc về bác sĩ Dương Tiến Cần của đội U23 Việt Nam dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Khi phát hiện các cầu thủ trẻ Việt Nam nhiễm Covid-19, bác sĩ Cần vẫn tự nguyện trực tiếp chăm sóc cho họ dù anh đang âm tính.

    Sau đó, khi U23 Việt Nam lên ngôi vô địch, bác sĩ Cần nằm trong danh sách về nước cùng đội và mừng công. Tuy nhiên, anh xin tiếp tục ở lại Campuchia để chăm sóc 4 cầu thủ U23 Việt Nam vẫn còn dương tính.

    Trong khi đó, cầu thủ của U15 HAGL là Nguyễn Bảo Đức. Tại giải U15 Quốc gia, trong trận HAGL gặp Bình Định, khi chứng kiến đối phương nằm sân, Bảo Đức đã chủ động đưa bóng ra biên. Trong tình huống này, anh đủ khả năng lập hat-trick khi đã đối mặt với thủ môn.

    Ban tổ chức cũng trao giải Vinh danh Fair Play - Thành tựu trọn đời cho HLV Lee Young-jin (Hàn Quốc), trợ lý số 1 của huấn luyện viên Park Hang-seo nhờ những đóng góp cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ông Lee không kịp sang Việt Nam để trực tiếp nhận giải thưởng này.

    Nguyên Khang | 22:25 03/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...