MỚI NHẤT :
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Công Phượng đá hỏng 2 quả penalty, bố mẹ ở nhà nghĩ gì?

    12:00 Thứ tư 15/08/2018

    Sau trận đấu giữa ĐT Olympic Việt Nam gặp đối thủ Pakistan tại vòng bảng ASIAD 18, dù các học trò của HLV Park Hang-seo giành chiến thắng 3 bàn cách biệt, nhưng người hâm mộ vẫn không khỏi tiếc nuối trước 2 quả penalty hỏng ăn của Công Phượng. Tuy nhiên phải chăng đó là động lực để cầu thủ xứ Nghệ tiếp tục "nổ súng" trong những trận đấu tiếp theo.

     Trận đấu giữa ĐT Olympic Việt Nam với đối thủ Olympic Pakistan tại vòng bảng ASIAD 18 là trận cầu giàu cảm xúc đối với người hâm mộ Việt Nam. Chiến thắng 3 bàn cách biệt trong trận ra quân khiến cho nhiều người cảm thấy lạc quan về lứa cầu thủ được coi là "thế hệ Vàng" của bóng đá Việt Nam.

    Trận cầu càng ý nghĩa hơn khi những bàn thắng đều từ xuất phát từ lối chơi tập thể, gắn kết mà HLV Park Hang-seo dày công gây dựng bấy lâu nay.

    Tuy nhiên, trong trận đấu với ĐT Olympic Pakistan, tiền đạo Công Phượng đã liên tiếp bỏ lỡ 2 quả penalty khiến người hâm mộ nước nhà không khỏi hoài nghi về phong độ thi đấu của cầu thủ này.

     - Bóng Đá

     Ông Nguyên Công Bảy và vợ vui mừng khi con trai Công Phượng ghi bàn vào lưới Pakistan tại vòng bảng ASIAD 18.

    Nhưng, khi trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Bảy - Bố của Công Phượng cho hay: "Cháu đang trải qua một thời gian khó khăn do áp lực của người hâm mộ. Lúc diễn ra trận đấu tôi và gia đình cũng không thể theo dõi được diễn biến của trận đấu, vì gia đình không có đường truyền. Khi hết trận đấu có người thân gọi điện và chia sẻ về bàn thắng thứ 3 của cháu. Tôi và mẹ cháu rất sung sướng, cháu càng ngày càng tự tin và cống hiến hết mình vì người hâm mộ. Tôi cảm ơn mọi người luôn theo dõi và động viên cháu trên sân cỏ cũng như cuộc sống đời thường."

    "Về 2 quả đá hỏng penalty của cháu, tôi không xem trực tiếp nên tôi không có ý kiến gì. Tôi chỉ mong muốn cháu cùng đồng đội đoàn kết thi đấu vì màu cờ sắc áo và người hâm mộ. Tôi nghĩ cháu đã lớn, nếu vấp ngã sẽ đứng dậy và mạnh mẽ hơn", ông Nguyễn Công Bảy cho biết thêm.

    Cảnh Thắng | 09:10 15/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...