Có người thách thức Ronaldo phá vỡ kỉ lục của mình
16:30 Chủ nhật 17/06/2018
BongDa.com.vn Ronaldo đã xác lập kì lục ghi bàn nhưng thành tích của anh vẫn còn thua một cầu thủ khác.

Cụ thể 3 bàn thắng mới đây mà siêu sao người Bồ Đào Nha vừa mới ghi vào lưới Tây Ban Nha giúp đội bóng mình kiếm được 1 điểm quý giá ở vòng bảng đã đánh dấu World Cup 2018 là cũng là giải đấu quốc tế thứ 8 liên tiếp tiền đạo này nổ súng.

Có người không vui khi bị Ronaldo phá kỉ lục - Bóng Đá

 Bàn thắng của Ronaldo trên chấm 11m đã xác lập kỉ lục ghi bàn ở EURO + World Cup cho cầu thủ này.

Giải đấu lớn đầu tiên Cristiano khai nòng là kỳ EURO 2004 tổ chức tại quê nhà, lúc đó cầu thủ đang thi đấu cho Manchester Utd mới 19 tuổi. Anh đã ghi bàn trong trận khai mạc Bồ Đào Nha thua Hi Lạp 1-2 và từ đó đến nay, ở mỗi giải EURO và World Cup CR7 đều ghi ít nhất 1 bàn thắng.

Điều đó khiến Ronaldo là cầu thủ duy nhất ghi bàn đều đặn ở 8 kỳ EURO + World Cup tuy nhiên nếu xét theo số giải đấu quốc tế thì anh vẫn thua một người là tiền đạo người Ghana Asamoah Gyan. Cầu thủ 32 tuổi này đã ghi bàn ở tới 9 giải đấu lớn liên tục: World Cup 2006, CAN 2008, CAN 2010, World Cup 2010, CAN 2012, CAN 2013, World Cup 2014, CAN 2015 và CAN 2017.

Như vậy để phá kỷ lục của Gyan tiền đạo số 7 phải ghi được bàn ở EURO 2020, World Cup 2022 - lúc đó anh đã là ông già 37 tuổi và tất nhiên cả Gyan không ghi bàn trong những giải đấu tiếp theo - một nhiệm vụ không dễ dàng tí nào.

Asamoah Gyan mới đây đã phát biểu trên trang mạng xã hội Twitter của mình rằng Ronaldo còn lâu mới phá được kỉ lục của anh.

Có người không vui khi bị Ronaldo phá kỉ lục - Bóng Đá

 "Tôi muốn nói cho cả thế giới biết rằng kỉ lục của tôi sẽ tồn tạo mãi mãi."

Sea Sea – BongDa.com.vn – TTVN | 16:00 17/06/2018