MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Chuyên gia nước ngoài: "Việt Nam đang là nhà vua Đông Nam Á"

    09:19 Thứ tư 27/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Đó là khẳng định của HLV kì cựu Steve Darby sau chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan.

    Chạm trán U23 Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình ở lượt cuối bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đứng trước nhiệm vụ phải thắng nếu như muốn giành vé vượt qua vòng loại U23 Châu Á 2020. Và với động lực đó, thầy trò HLV Park Hang-seo đã cống hiến một màn trình diễn hấp dẫn khi đánh bại "đại kình địch" với tỷ số 4-0.

    Chuyên gia nước ngoài:

     Quang Hải có màn thể hiện ấn tượng trước U23 Thái Lan.

    Những người ghi bàn cho chúng ta lần lượt là Hà Đức Chinh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thành Chung và Trần Thanh Sơn. Chứng kiến thất bại "không thể tin nổi" của U23 Thái Lan, HLV người Anh Steve Darby tỏ ra rất bất ngờ.

    Ông nói: "Tôi rất sốc với kết quả này. Tôi đã nghĩ U23 Thái Lan nhỉnh hơn một chút và có thể chiến thắng rất kịch tính. Khó mà tin được có ai nghĩ tới chiến thắng 4-0 cho U23 Việt Nam, kể cả cổ động viên nhà. Nếu họ nói thế, tôi cho rằng họ đang nói dối.

    U23 Việt Nam đã chơi quá tốt. U23 Thái Lan phải nhận tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn và trình diễn lối đá vô kỷ luật, song việc chỉ trích họ hãy để truyền thông Thái Lan lo. Việc của truyền thông Việt Nam là ca ngợi đội nhà. Họ xứng đáng với điều đó".

    Bên cạnh đó, vị chuyên gia này cho rằng U23 Việt Nam nên hướng về những mục tiêu cao hơn, thay vì tập trung vào những giải đấu như ở SEA Games sắp tới bởi bóng đá Việt Nam đang là ông vua của Đông Nam Á.

    "Chúng ta nên trả SEA Games lại đúng chỗ đứng của nó, rằng đây là giải đấu để phát triển, khai phá tiềm năng những đội bóng trẻ, không nhất thiết phải có đội hình tốt nhất như ĐTQG. Bóng đá Việt Nam giờ có thể mơ lớn hơn, mạnh dạn đặt niềm tin ở vòng chung kết U23 châu Á sắp tới, lọt vào vòng loại World Cup 2022 cuối cùng hay đặt mục tiêu dự World Cup 2026. Việt Nam đang là nhà vua của Đông Nam Á. Chiến thắng minh chứng cho điều đó và các bạn cần phải tiếp tục gặt hái nó trong tương lai." HLV Steve Darby chốt lại.

    Chuyên gia nước ngoài:

     HLV Steve Darby cho rằng bóng đá Việt Nam nên hướng đến mục tiêu xa hơn.

    Xuất sắc giành vé tham dự VCK U23 châu Á,  U23 Việt Nam sẽ cùng với U23 Uzbekistan (vô địch), U23 Qatar (hạng ba) và U23 Thái Lan (chủ nhà) là bốn đội bóng hạt giống số một ở giải đấu sang năm.

    Tịnh Đế | 09:00 27/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...