MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • Chuyên gia ESPN: "Đã đến lúc HLV Park rời ĐT Việt Nam?"

    18:04 Thứ hai 27/12/2021 | 2

    BongDa.com.vn Chuyên gia Gabriel Tan của trang ESPN bày tỏ sự lo lắng cho bước đường sắp tới của HLV Park Hang-seo và ĐT Việt Nam.

    Theo đó, trong bài viết có nhan đề "Mất ngai vàng ở AFF Cup, ĐT Việt Nam sẽ về đâu?" tác giả Gabriel Tan đã phân tích:

    "Trước hết, cần phải nhìn nhận rằng ngoài việc bị loại khỏi AFF Cup 2020 thì con đường ĐT Việt Nam đã đi qua không phải là một thảm hoạ. Họ chỉ để thua đúng 1 trận trong cả giải đấu, đó là trận bán kết lượt đi trước Thái Lan. Bên cạnh đó Những chiến binh sao vàng cũng chỉ để thủng lưới 2 bàn sau 6 trận đã đấu.

    [...] Tài năng của họ là không thể phủ nhận nhưng việc họ không thể bảo vệ ngai vàng AFF Cup chỉ càng làm nổi bật một vấn đề gây nhức nhối cho bóng đá Việt Nam. Đó là nhu cầu để những cầu thủ có triển vọng phát triển sự nghiệp.

    Chuyên gia ESPN:

    HLV Park Hang-seo đã cùng các ĐTQG Việt Nam chinh phục những thành quả đáng tự hào từ năm 2017 đến nay.

    Những cầu thủ như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh họ vẫn tập trung vào thi đấu ở trong nước. Những ngôi sao này cũng không thử sức đưa mình lên một tầm cao mới và cứ mãi như một con cá lớn vẫy vùng trong chiếc ao nhỏ.

    [...] Trong khi đó Thái Lan đã có một bước tiến đang chú ý với Chanathip Songkrasin khi anh thi đấu ở nước ngoài [tại Nhật Bản].

    Cũng có câu hỏi đặt ra là liệu ĐT Việt Nam có còn tiến xa hơn dưới thời HLV Park Hang-seo hay không? Mặc dù ông ấy đã mang đến ánh hào quang chói lọi kể từ năm 2017 đến nay.

    Nếu HLV Park và Việt Nam thực sự đã đạt được tất cả những gì họ mong muốn, thì bây giờ có thể là thời điểm tốt để họ đi con đường riêng. Ngay cả khi họ vẫn còn phần còn lại của vòng loại World Cup."

    Đăng Huy | 17:34 27/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...