(BongDa.com.vn) – Mùa giải V-League 2016 chứng kiến một trong những thay đổi quan trọng: bóng thi đấu Primero One+ được nhập về từ Thái Lan thay thế cho Động Lực. Tuy vậy, xung quanh nó vẫn còn những ý kiến khác nhau và chưa đồng nhất.
Bóng thi đấu ở V-League 2016
Đối với các cầu thủ nói riêng và người Việt Nam nói chung, trái bóng mang thương hiệu Động Lực đã trở nên quen thuộc và phổ biến.
Ở V-League, trái bóng Động Lực đã được sử dụng trong suốt 15 mùa giải trước đó. Vậy nên, khi VPF công bố việc sử dụng trái bóng thi đấu mới ở mùa giải 2016, không ít những tranh cãi, hoài nghi đã xuất hiện. Nó càng có cơ sở khi mà việc sử dụng trái bóng mới chỉ được công bố ngay trước thềm mùa giải 2016. Tất cả các cầu thủ chỉ được làm quen với bóng đúng một tuần trước khi V-League khởi tranh.
Cần nói thêm rằng trái bóng mới được sử dụng ở V-League năm nay có nhiều điểm khác biệt với bóng Động Lực. Trước hết, trái bóng mới của hãng Grand Sport có khối lượng nhẹ hơn, được giới thiệu là đảm bảo các tiêu chuẩn của FIFA về độ nén, ma sát cũng như quỹ đạo.
Chưa bàn đến chuyện bóng tốt hay không, tại sao lại dùng trái bóng này thay thế cho bóng Động Lực trong khi nó chỉ được sử dụng tại giải hạng Nhất Thái Lan, ngay việc VPF tuyên bố sử dụng trái bóng mới ngay cận kề giải đấu đã khiến cho không ít cầu thủ, HLV tỏ ra ngán ngẩm khi không có thời gian làm quen với bóng. Không ít trận đấu, các cầu thủ rất lúng túng trong việc xử lý trái bóng, thậm chí bị vấp bóng. Nếu có nhiều thời gian hơn, các đội bóng hoàn toàn có thể thấy được những mặt lợi của việc sử dụng trái bóng mới thay vì cứ phải thi đấu trong tình trạng “chân bảo bóng không nghe”.
Cần một kế hoạch cụ thể
Có thể việc VPF sử dụng trái bóng mới ở V-League 2016 chỉ là một phần trong kế hoạch của họ. Không chỉ tạo ra sự thu hút với khán giả mà việc “thay áo mới” cho trái bóng cũng là bước chuẩn bị để tiến tới những kế hoạch tham vọng hơn. Một thông tin đáng lưu tâm đó là việc VPF cùng đối tác mới đang dự định triển khai kế hoạch thiết kế riêng cho V-League mẫu bóng “độc quyền” từ mùa giải 2017.
Đây là một kế hoạch tham vọng của VPF nếu biết rằng các giải đấu tầm cỡ thế giới hiện nay đều có mẫu bóng thi đấu của riêng mình. Tại Premier League năm nay, trái bóng Nike Ordem 3 đã được đưa vào sử dụng trong các trận đấu. Ở các giải đấu khác như Ligue 1, La Liga, BTC cũng rất chú trọng tới vấn đề bóng thi đấu.
Sau hơn 10 năm gắn bó với Động Lực, chúng ta sẽ có cơ hội được chứng kiến những trái bóng mới trên các sân cỏ Việt Nam. Cũng cần nhấn mạnh rằng giữa VPF và các đối tác chưa có bất kì một bản giao kèo chính thức nào, có nghĩa là Động Lực vẫn còn cơ hội cho mình. Tuy vậy, nếu không thay đổi mẫu mã thiết kế cũng như công nghệ cho các trái bóng của mình, sẽ rất khó cho Động Lực trong cuộc cạnh tranh ngay trên sân nhà của mình.
Còn với VPF, họ đã và đang có những dự định táo bạo để thay đổi V-League. Tuy vậy, cần có một kế hoạch cụ thể, chi tiết, tránh tình trạng “chưa hô, đã đánh” khiến các CLB không có thời gian làm quen, thích nghi với trái bóng thi đấu – một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của trận đấu.
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam