(BongDa.com.vn) – V-League 2016 từ vòng đấu thứ 4 trở đi chứng kiến những sự trở lại. Đó là sự quay trở lại của trái bóng Động Lực quen thuộc từ vòng 5, đó là ngày Quế Ngọc Hải ra sân với chiếc áo số 45 mang trên mình sau một thời gian bị treo giò và việc cầu thủ xứ Nghệ quay trở lại ĐTVN.
ĐĐã có nhiều tranh cãi xung quanh trái bóng mới, các cầu thủ phàn nàn về quỹ đạo, khối lượng của quả bóng, HLV thì ngán ngẩm khi có quá ít thời gian để làm quen với bóng. Nhưng giờ đây những trái bóng quen thuộc Động Lực sẽ lại lăn trên các sân cỏ Việt Nam. Một bài học với chính Động Lực khi vẫn quen với kiểu làm ăn cũ, trong bối cảnh nước nhà và nền thể thao đang ngày một hoà nhập mạnh mẽ với thế giới.
Sự quay trở lại này của Động Lực cũng hứa hẹn những thay đổi mới khi mà doanh nghiệp này đã cam kết sẽ mang đến chất lượng tốt nhất, với những dịch vụ tốt nhất của mình. Thế mới thấy dù là “bạn” làm ăn lâu năm, đối tác quen thuộc của VPF nhưng trong thời buổi hiện nay, không chịu thay đổi mình thì cũng sẽ bị loại khỏi “cuộc chơi”, một bài học, một kinh nghiệm “xương máu” cho Động Lực nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung.
Thứ hai, đáng chú ý hơn chính là sự trở lại của Quế Ngọc Hải. Cầu thủ này quay trở lại trong đội hình của SLNA và đội bóng xứ Nghệ bất ngờ có chiến thắng 2-1 ngay trên sân của B.Bình Dương.
CĐV Nghệ An hào hứng chào đón “đứa con” của mình trở lại. Anh Khoa – nạn nhân của Ngọc Hải cũng bỏ qua quá khứ để nhắn tin động viên cầu thủ xứ Nghệ thi đấu. Tất cả những điều đó đã khiến Ngọc Hải thực sự xúc động và sau trận đấu với Bình Dương, người ta nhìn thấy những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của Hải.
Thế mới thấy người Việt chúng ta vẫn có suy nghĩ và lối sống nặng về tình cảm thế nào “một bồ cái lý không bằng một tí cái tình”. Những tình cảm đó là điều cần thiết, giúp Ngọc Hải vững tin để quay trở lại sau những lỗi lầm mình gây ra. Chúng ta có quyền hy vọng vào một Ngọc Hải sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn sau những tháng ngày giông bão.
Thứ ba, cũng liên quan đến Ngọc Hải, anh đã được gọi trở lại ĐTQG sau gần 6 tháng bị treo giò. Liệu có phải Ban kỷ luật VFF đã giảm án cho Quế Ngọc Hải chỉ 10 ngày trước khi hết hiệu lực để kịp hợp thức cho anh lên tuyển? Không hỏi thì ai cũng biết câu trả lời sẽ là gì.
Nhưng điều quan trọng là khi Ngọc Hải trở lại, dưới sự dẫn dắt của ông thầy đồng hương, hy vọng cầu thủ xứ Nghệ sẽ biết mình phải làm gì để đền đáp sự kỳ vọng của mọi người.
Sau chia ly, giờ đây bóng đá Việt lại chứng kiến những sự trở lại!
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam