MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Chủ tịch Napoli thay đổi lập trường với Super League

    09:01 Thứ bảy 23/12/2023

    BongDa.com.vn Khác với quan điểm vào năm 2021, Chủ tịch Aurelio De Laurentiis đang tán thành phát kiến European Super League và tuyên bố bóng đá đang được điều hành bởi "người già cỗi".

    Tối 21/12 (giờ Việt Nam), Tòa án Công lý Châu Âu (ECJ) tuyên bố, các quy định của FIFA và UEFA về việc phê duyệt các giải đấu bóng đá liên CLB là trái với luật pháp Liên minh châu Âu (EU). Phán quyết lịch sử được đưa ra nhằm đáp lại lời đe dọa phạt tiền của các cơ quan quản lý đối với nỗ lực thành lập một giải European Super League (ESL) ly khai của 12 CLB vào tháng 4/2021.

    Bên cạnh Real Madrid và Barca, mới có Napoli công khai mong muốn dự ESL, trong khi một loạt CLB lớn khác ở lại với các giải thuộc UEFA.

    Chủ tịch Napoli ủng hộ Super League - Bóng Đá

    Chủ tịch của Napoli từng chê Super League.

    Napoli, nhà đương kim vô địch Serie A, không phải là một trong những đội tham gia cuộc ly khai năm 2021. Chủ tịch Aurelio de Laurentiis từng nói với ấn phẩm Il Corriere dello Sport của Ý rằng ông không đồng ý với ý tưởng này.

    Song mới đây, người đàn ông 74 tuổi này nhấn mạnh rằng FIFA và UEFA hiện đang được điều hành bởi "những người già cỗi không có tầm nhìn" và ông tiết lộ rằng bản thân đã thảo luận về việc mang lại những thay đổi trong bóng đá châu Âu với Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid.

    De Laurentiis bày tỏ với Corriere dello Sport như sau: “Vào năm 2021, tôi thấy Super League là một bước đi sai lầm. Tuy nhiên, điều này đã dẫn đến sự thay đổi. Bây giờ chúng tôi cần phải suy nghĩ nghiêm túc. Tôi đã nói chuyện với Florentino Perez và chúng tôi đồng ý mời một số doanh nhân thực sự đến bàn đàm phán, không chỉ những chủ tịch danh nghĩa. Bởi vì bóng đá ngày nay được quản lý bởi những người già cỗi nhưng trên hết, họ không có tầm nhìn".

    Carlo Ancelotti cũng lên tiếng về ESL với tư cách là HLV của một trong những CLB không có ý định rời khỏi giải đấu ly khai. Chiến lược gia người Italy chia sẻ với cánh phóng viên: “Quyết định này rất quan trọng đối với bóng đá. Một số CLB không bị thuyết phục nhưng tôi nghĩ đây có thể là điều tích cực cho mọi người. Thực tế, không có sự độc quyền là tích cực. Thời gian sẽ trả lời liệu đây có phải là điều tốt hay không".

    Minh Đức | 08:31 23/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...