MỚI NHẤT :
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Chủ tịch LĐBĐ Malaysia: 'Chúng ta phải lấy bằng được chiếc cúp'

    18:50 Thứ bảy 08/12/2018 | 2

    Theo Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia Datuk Hamidin Amin, chiếc cúp vô địch AFF Cup chứ không phải những khoản tiền thưởng mới là điều các cầu thủ phải hướng tới lúc này.

    Sau Thủ tướng Mahathir Bin Mohamad, tới lượt một quan chức cấp cao khác tại Malaysia lên tiếng động viên tinh thần các cầu thủ nước này trước trận đánh lớn với Việt Nam. Đó là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), ông Datuk Hamidin Amin.

    Theo ông Hamidin, Malaysia sẽ là đội bóng bị đánh giá cửa dưới trong hai trận đấu sắp tới. Tuy vậy, các cầu thủ vẫn phải chiến đấu bằng mọi giá để đem bằng được chiếc cúp về với Malaysia. 

     - Bóng Đá

     Chủ tịch Hamidin lên dây cót tinh thần các cầu thủ trước thềm đại chiến tuyển Việt Nam. Ảnh: The Star.

    "Tôi đã dặn các cầu thủ rằng chúng ta phải mang bằng được chiếc cúp về đây. Họ dã thể hiện tinh thần chiến đấu không khoan nhượng ở bán kết. Tuy nhiên, tính chất của trận chung kết là hoàn toàn khác, và họ phải tập trung tối đa," vị chủ tịch này nhắc nhở.

    "Bị đánh giá cửa dưới sẽ là lợi thế. Chúng tôi đã vượt qua Thái Lan và giờ đây lại tiếp tục đối mặt với một ứng viên vô địch khác. Tuy vậy, tôi có niềm tin rằng các chàng trai của chúng ta sẽ làm nên chuyện," ông Hamidin tự tin chia sẻ. 

    Bên cạnh đó, Chủ tịch FAM cũng đề cập đến vấn đề tiền thưởng nếu đội nhà giành chức vô địch. Tuy nhiên, theo ông, chức vô địch mới là điều các cầu thủ phải tập trung hướng tới chứ không phải những khoàn thưởng kếch xù.

    "Khoản tiền thưởng nếu đội nhà vô địch sẽ được giữ bí mật. Dẫu vậy, tôi không nghĩ đó là điều nên được đặt trong tâm trí các cầu thủ lúc này. Chúng tôi có nhiều cầu thủ mới lần đầu dự AFF Cup, và tôi tin họ đang rất thèm khát chiếc cúp vô địch," The Star dẫn lời Chủ tịch FAM.

    Ngày 8/12, 40.000 vé xem trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil đã được bán hết, hứa hẹn một ngày hội bóng đá thực sự của người dân Malaysia vào hôm 11/12 tới đây. 

    Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 11/12 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Bukit Jalil.

    Hoàng Linh | 17:18 08/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...