Chơi 5-3-2, Hà Lan vẫn hòa bạc nhược Slovakia
06:51 Thứ sáu 01/06/2018
BongDa.com.vn Có vẻ như Cơn lốc màu da cam vẫn chưa thể vượt qua cú sốc bị loại ở 2 giải đấu lớn liên tiếp.

Trận giao hữu rạng sáng nay là cuộc đối đầu giữa 2 đội tuyển đều không thể giành quyền tham dự World Cup 2018: Hà Lan và Slovakia.

Có vẻ như HLV Koeman định tập trung lực lượng cho trận giao hữu kế tiếp với Italia vào cuối tuần này khi cất những trụ cột như Jasper Cillessen, Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum trên ghế dự bị.

Tuy nhiên với những Memphis Depay, Kevin Strootman trong đội hình, màn trình diễn của Cơn lốc màu da cam vẫn khó được chấp nhận.

depay

 Memphis Depay vẫn chưa có sự ổn định tại tuyển quốc gia.

Trong suốt hiệp 1, Slovakia nắm thế chủ động trận đấu và tấn công dồn dập như một đội cửa trên. Bàn thắng sớm đến với đội bóng áo xanh ở ngay phút thứ 8 nhờ pha lập công của Adam Nemec và phải sang hiệp 2, Quincy Promes mới có thể ghi bàn ấn định tỷ số 1-1 cho trận đấu.

Sau những thất bại chua chát tại vòng loại EURO 2016 và World Cup 2018, Hà Lan được cho là sẽ loại bỏ đội hình 4-3-3 truyền thống của họ, sự sắp xếp không còn hợp thời khi hàng công hiện tại của Oranje không có những chân sút xuất sắc như trước đây.

Vừa lên nắm quyền, HLV Ronald Koeman đã lập tức cho đội tuyển chơi với sơ đồ 5-3-2, một sự lựa chọn sáng suốt khi Cơn lốc màu da cam hiện tại đang sở hữu rất nhiều cầu thủ phòng ngự tài năng.

Sơ đồ này đã phát huy tác dụng trong trận thắng 3-0 trước Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo 2 tháng trước. Tuy nhiên ở trận đấu với Slovakia, khi không có sự thống lĩnh của Van Dijk nơi hàng thủ, đội hình này vẫn chơi rất chệch choạc.

Từ đó có thể thấy HLV Koeman vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể đưa Hà Lan quay trở lại những sân chơi đẳng cấp nhất thế giới và châu lục. Trận giao hữu với đội tuyển Ý tới đây sẽ là cơ hội để ông thực hiện phép thử tiếp theo của mình.

Thanh Vũ | 03:50 01/06/2018