MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • CHOÁNG! Sếp lớn giải đấu "lì lợm" nhất hành tinh ra tuyên bố rung chuyển

    06:27 Thứ bảy 04/04/2020 | 3

    BongDa.com.vn Giữa lúc dịch COVID-19 hoành hành châu Âu, giải Ngoại hạng Belarus vẫn diễn ra hàng tuần. Mới đây, Tổng Thư ký của Liên đoàn bóng đá nước này đã đăng đàn giải thích lý do.

    Câu chuyện về dịch Covid-19

    Giữa lúc dịch COVID-19 hoành hành, hầu hết các giải đấu bóng đá hàng đầu Thế giới đều tạm hoãn để đảm bảo sức khoẻ cho các thành viên đội bóng và NHM. Tuy nhiên, tại lục địa già vẫn còn 1 giải đấu vẫn diễn ra như dự kiến đó là Ngoại hạng Belarus.

    Các trận đấu vẫn được tổ chức và đến nay đã đi đến vòng đấu thứ 3. Các CĐV đến sân cổ vũ dù được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào sân nhưng không phải ai cũng đeo khẩu trang và tạo ra một sự mạo hiểm nhất định.

    COVID-19 hoành hành, vẫn còn 1 giải đấu ở châu Âu diễn ra hàng tuần - Bóng Đá

    Giải Ngoại hạng Belarus vẫn diễn ra bất chấp dịch COVID-19.

    Mới đây, Tổng Thư ký của Liên đoàn bóng đá Belarus Sergei Zhardetski đã có những lý giải về việc không hoãn giải đấu giữa mùa COVID-19 trên ESPN: "Chúng tôi luôn cập nhật tình hình dịch bệnh hằng ngày. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống chăm sóc sức khỏe Quốc gia và hiện tại không có lý do gì để dừng giải đấu lại cả.

    Chúng tôi hiểu rằng tình hình dịch COVID-19 ở một số nước là rất nghiêm trọng. Chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến của các cơ quan chức năng ở Belarus và tổ chức giải đấu theo đúng lịch trình."

    Trước đó,  Chủ tịch LĐBĐ Belarus, ông Vladimir Bazanov cho hay: "Vì lý do gì chúng ta không nên bắt đầu? Là một tình trạng khẩn cấp? Không có tình huống nguy cấp nào cả. Vì vậy, chúng tôi quyết định giải đấu diễn ra đúng thời hạn."'

    Tính đến ngày 03/04, tại Belarus đã có 351 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 4 ca tử vong.

    Đăng Huy | 05:57 04/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...