MỚI NHẤT :
  • Bị tước bỏ 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • CHÍNH THỨC: Xác định HLV cuối cùng tham dự World Cup 2018

    16:09 Thứ năm 25/01/2018

    BongDa.com.vn Sau gần 2 tháng kể từ khi chính thức giành vé đến Nga, Australia mới biết được HLV sẽ dẫn dắt họ tại World Cup 2018.

    Ả Rập Saudi, Australia và Serbia là những trường hợp vô cùng đặc biệt tại World Cup 2018. Bởi những HLV giúp họ đến nước Nga đều đã chia tay đội tuyển ngay sau chiến dịch vì nhiều lý do khác nhau. Sau đó không lâu, Ả Rập Saudi và Serbia đều đã tìm được những cái tên sẽ dẫn dắt họ tại World Cup sang năm.

    Nhưng phải đến hôm nay, tức hơn 2 tháng sau khi vòng loại Worl Cup kết thúc, đội tuyển xứ chuột túi mới tìm được chiến lược gia xứng đáng để họ tin tưởng, Bert Van Marwijk.

    Trên Twitter chính thức, Australia vui mừng thông báo đã bổ nhiệm thành công HLV người Hà Lan. Chủ tịch Stephen Lowy phấn khởi cho biết: "Đây là sự kiện tuyệt vời cho bóng đá Australia. Bert Van Marwijk là HLV đẳng cấp thế giới, ông đã đạt nhiều thành tích trong quá khứ. Những kinh nghiệm của ông sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển."

    CHÍNH THỨC: Xác định HLV cuối cùng tham dự World Cup 2018 - Bóng Đá

     Bert Van Marwijk và Chủ tịch Stephan Lowy.

    HLV Bert Van Marwijk từng dẫn dắt đội tuyển Hà Lan lọt vào đến World Cup 2010. Ông cũng giúp Ả Rập Saudi vượt qua vòng loại World Cup 2018 nhưng bị sa thải vì bất đồng với LĐBĐ nước này, theo nhiều nguồn tin là chuyện lương bổng.

    Đáng chú ý, Bert Van Marwijk chính là đối thủ trực tiếp của Australia tại vòng loại vừa qua trong cuộc đua giành 2 vé trực tiếp đến Nga. Cuối cùng, ông và Ả Rập Saudi đã chiến thắng và buộc Australia phải đá play-off. Tại đây, Australia đã rất vất vả để vượt qua Syria và Honduras.

    Những kinh nghiệm nghiên cứu và đối đầu Australia của HLV Hà Lan là yếu tố quan trọng giúp ông được LĐBĐ xứ chuột túi lựa chọn. Trước đó, HLV Jurgen Klinsmann được cho đã ửng cử vào vị trí này.

    CHÍNH THỨC: Xác định HLV cuối cùng tham dự World Cup 2018 - Bóng Đá

     Van Marwijk vượt qua Jurgen Klinsmann trong cuộc đua đến chiếc ghế nóng.

    Phát biểu trong ngày ra mắt, Bert van Marwijk liền đặt mục tiêu tại World Cup: "Tôi biết rất nhiều về các cầu thủ và cách đội bóng đã chơi sau khi đối đầu họ tại vòng loại World Cup. Tôi rất ấn tượng với những chính sách mà FFA (Liên đoàn bóng đá Australia) đã phát triển trong những năm vừa qua. Tôi có thể khẳng định, tôi cùng các học trò sẽ đến Nga với quyết tâm cao nhất. Đây không phải là cuộc dạo chơi của Australia, chúng tôi muốn giành chiến thắng trong từng trận đấu."

    Như vậy, toàn bộ 32 chiếc ghế nóng tại 32 đội tuyển tham dự World Cup 2018 đều đã có chủ. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là danh sách cuối cùng, mọi chuyện đều có thể xảy ra từ giờ đến Tháng Sáu.

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 15:50 25/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...