MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Ronaldo "béo" nói gì về thảm bại 1-7 của Brazil trước tuyển Đức?

    19:50 Thứ năm 11/01/2018 | 1

    Năm 2018 là năm đặc biệt với bóng đá thế giới vì là năm của World Cup tổ chức tại Nga. Nhân dịp này, hai phóng viên của tờ Sportbild, Torsten Rumpf và Oliver Hardt đã có cuộc trò chuyện với cựu danh thủ người Brazil Ronaldo, cầu thủ hai lần vô địch thế giới (1994 và 2002). Câu chuyện xoay quanh thảm bại 1-7 của Brazil ở World Cup 2014, cũng như đi tìm câu trả lời vì sao Ronaldo có duyên nợ với người Đức.​

     - Bóng Đá

     Ronaldo tái hiện động tác ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức 2002. Ảnh: Sportbild.

    * Ronaldo, tháng Ba tới, Brazil và Đức sẽ gặp lại nhau lần đầu tiên sau trận thua 1-7 kể từ năm 2014. Anh đã có thể nguôi ngoai về thảm kịch Belo Horizonte chưa?

    Ronaldo: Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của tất cả người Brazil. Không đơn thuần chỉ là tỷ số, mà cái cách nó đã đến như thế nào, nhận 4 bàn thua trong 6 phút. Hàng năm sau chúng tôi chỉ có thể giải thích được rằng - chúng tôi thiếu kinh nghiệm thi đấu.

    * Miroslav Klose đã ghi bàn thắng thứ 16 và đánh cắp mất kỷ lục ghi bàn của anh, điều đó đối với anh còn cay đắng gấp đôi chứ?

    Ronaldo: Nó hoàn toàn không để lại một vết thương gì. Đó thật là một điều tuyệt vời. Những gì tôi đã làm, điều đó thật tuyệt và những gì cậu ấy đã làm cũng vậy. Chúng tôi đã cùng nhau tìm thấy chỗ đứng cho mình trong lịch sử bóng đá. Cậu ấy có hơn tôi một bàn, nhưng kỷ lục lập ra là để phá. Về căn bản cơn ác mộng Belo Horizonte đối với chúng tôi là một bài học, một bài học lớn trên rất nhiều khía cạnh.

    * Cụ thể là gì...

    Ronaldo: Đội tuyển Đức không những đã thể hiện những điều tuyệt vời nhất trên sân mà bên ngoài họ còn làm rất nhiều việc tuyệt vời khác. Họ đến một thị trấn và đã hòa nhập với cuộc sống ở đó (Santa Cruz Cabrália - một làng nhỏ có khoảng 800 dân ở miền bắc Brazil bên bờ Đại Tây Dương và là nơi tuyển Đức đã đến đây ở và tập luyện trong thời gian World Cup 2014. Tổng cộng Đức đã xây ở đây 14 biệt thự, nhiều khu thể thao phức hợp, bể bơi và sân vận động nhằm phục vụ đội tuyển. Khi World Cup kết thúc, DFB đã để lại toàn bộ khu thể thao trên cho địa phương. Ngoài ra Đức còn giúp đỡ thêm một số tiền lên đến 350.000 euro để xây dựng trường học cho 48 trẻ em và làm một hệ thống đường ống nước sạch).

    Họ xây dựng những công trình và cho đến giờ người Đức vẫn tiếp tục giúp đỡ nó phát triển. Chuyện đó đối với người Brazil chúng tôi thật là mẫu mực. Không một ai trong chúng tôi vì trận đấu đó mà giận người Đức cả. Mà điều đáng nói nhất là, người Đức thường bị coi là lạnh lùng trong cảm xúc, nhưng họ đã cho chúng tôi thấy một trái tim rộng mở, ấm áp tình người. Chúng tôi vui mừng vì nước Đức đã đến đây.

     - Bóng Đá

     Thomas Mueller mở tỷ số 1-0 trong trận thảm bại 1-7 của Brazil. Ảnh: Bild.

    * Trận thua 1-7 đó đã làm thay đổi bóng đá Brazil?

    Ronaldo: Đúng vậy, Brazil đã mạnh mẽ trở lại. Kể từ khi Tite về lãnh trách nhiệm (từ năm 2016), đội bóng đã có một lối chơi rõ ràng mà họ đang theo đuổi. Với tư cách là bình luận viên những trận đấu của đội tuyển tôi nhìn thấy sự phát triển này. Đội bóng bền vững, một tập thể khát khao, có ý chí. Họ chơi nhanh hơn. Đoàn quân Seleção đã lấy lại được niềm tin và chơi một thứ bóng đá đẹp mắt. Đội Đức là số 1 trên bảng xếp hạng của FIFA, tất nhiên họ ứng cử viên hàng đầu, sau đó mới đến Tây Ban Nha và chúng tôi.

    * Vì Seleção có Neymar là một siêu sao trong đội hình?

    Ronaldo: Neymar là một cầu thủ tuyệt vời, niềm hy vọng lớn của chúng tôi.

    * Nhưng năm 2014 cậu ấy đã thi đấu dưới sự mong đợi. Phải chăng sức ép lên cậu ấy là quá lớn?

    Ronaldo: Bất cứ một cầu thủ nào trên thế giới này đều biết, đến một lúc nào đó sẽ phải chịu sức ép. Nhưng tôi không nghĩ là sự mong đợi quá lớn của mọi người đã làm cậu ấy căng thẳng hay vì thế mà cứng chân. Bình thường các cầu thủ đã được chuẩn bị tâm lý cho vấn đề này rồi. Thỉnh thoảng người ta vẫn nghe thấy về những hành động vô kỷ luật, hay một cái thẻ vàng không đáng có. Cậu ấy chưa già dặn, điều này cậu ấy phải cải thiện nếu không cậu ấy là người đang tự làm hạị mình nhiều nhất.

     - Bóng Đá

     Ronaldo tiếp phóng viên Sportbild Torsten Rumpf trong văn phòng của mình ở Sao Paulo. Ảnh: Sportbild.

    * Việc Neymar chuyển từ FC Barcelona sang Paris Saint-Germain mùa hè vừa rồi là khôn ngoan?

    Ronaldo: Tôi không biết chi tiết về chuyện này. Tôi không biết đằng sau đó là cái gì. Rất có thể là do một bất đồng nào đó với ban lãnh đạo Barcelona. Việc Neymar ra đi có nhiều điểm tương đồng với tôi năm 1997. Nhưng may mắn là tôi đã sang Inter Milan, ngày đó giải vô địch Italy mạnh hơn giải Pháp hôm nay rất nhiều. Tôi khi đó đã đi tìm cho mình một thử thách mới, nó làm tôi hào hứng.

    * Neymar năm 2017 đứng thứ 3 trong cuộc bình chọn cầu thủ hay nhất thế giới. Người chiến thắng lại là Cristiano Ronaldo, đây là lần thứ 5 kể từ 2008 anh ấy dành danh hiệu Quả bóng vàng và sánh ngang với Lionel Messi, người lần này đứng thứ hai. Anh có thấy cuộc bình chọn ngày càng trở nên nhàm chán không?

    Ronaldo: Thế hệ tôi cuộc đua gay gắt hơn bây giờ nhiều. Nếu không có hai người họ thì cũng chẳng còn ai. Tôi nghĩ, năm 2018 cũng sẽ là một trong hai người này lại giành danh hiệu đó thôi. Thời của tôi còn có Zidane, Rivaldo, Figo, Ronaldinho và tôi. Thế hệ của tôi muốn giành danh hiệu này vất vả lắm.

    * Khoảnh khắc nào là đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh?

    Ronaldo: Vô địch thế giới 2002 sau khi chiến thắng Đức. Nếu nói về phong độ, đấy có thể không phải là giải đấu tốt nhất của tôi nhưng đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất và đáng nhớ nhất.

    * Anh đã 3 lần là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới: 1996,1997 và 2002...

    Ronaldo: Nếu không nói quá thì hồi đó tôi chơi bóng rất khéo và tốc độ trong một thời đại mà không phải ai cũng nhanh như vậy. Nhưng hôm nay như chúng ta thấy đấy, ai cũng nhanh. Nhất là ở vị trí số 10 không có cầu thủ nào chậm cả. Hồi mới bắt đầu sự nghiệp, người ta thường ví tôi với Pelé. Tất nhiên đó là một lời khen, nhưng tôi cũng không biết có nên tự hào vì điều đó không, cá nhân tôi cảm thấy không hay.

     - Bóng Đá

     Siêu sao Neymar trong mầu áo Seleção. Ảnh: Witters.

    * Vì sao?

    Ronaldo: Tôi chưa bao giờ xem Pelé chơi bóng. nhưng cảm ơn những cái tên như Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Pelé,... mà bóng đá chính là cái mà người hâm mộ mong đợi: cảm xúc, niềm vui và sự khao khát. Mọi người nóng lòng chờ đợi khi ngày thi đấu đến gần. Ở nước Đức, tôi nhìn thấy những người hâm mộ tuyệt vời trong sân vận động. Đặc biệt là ở Dortmund, chỉ nhìn thấy họ thôi đã cảm thấy rạo rực. Trật tự, có tổ chức, vui vẻ với nhiều tính cách - đó là những gì tôi nhìn thấy trên TV. Cả một làn sóng vàng trên sân. Phải cảm ơn tất cả, bóng đá mới có sức mạnh đến như vậy để đi đến mọi ngõ ngách trên hành tinh.

    * Nhưng gần đây có những phê phán trái chiều, vì Neymar đã được người ta trả 222 triệu euro tiền chuyển nhượng hay là một Ronaldo tiền lương lên đến 30 triệu euro mỗi mùa...

    Ronaldo: Hiện nay ở đâu cũng có ý nghĩ rằng, cầu thủ bóng đá kiếm được quá nhiều tiền nhưng đó chỉ là những người thu nhập không cao trong ngành này, khi bản quyền truyền hình và quyền được sử dụng thương hiệu người ta buôn bán với nhau bằng tiền nhiều triệu. Để đến được với World Cup, các cầu thủ với ngoại lệ tiền thưởng của một số Liên đoàn họ không được hưởng một xu nào trong khi FIFA bỏ túi 5 tỷ dollar. Hay là khi số tiền chuyển nhượng khổng lồ của Neymar làm nhiều người hoảng hốt thì họ nên hiểu rằng. Ai đã trả ra số tiền đó họ cũng biết cách lấy lại còn nhiều hơn thế như thế nào.

    * Từ sau khi kết thúc sự nghiệp năm 2011 đến giờ anh làm bình luận viên truyền hình. Có lúc nào anh nghĩ, sẽ trở lại sân cỏ với tư cách huấn luyện viên không?

    Ronaldo: Chuyện đó tôi đã hứa rồi, tôi sẽ không bao giờ làm. Đối với tôi nó đã hoàn toàn khép lại. Tôi không thể tưởng tượng ra rằng, tôi sẽ lại ra sân tập cùng với 25 cầu thủ để bọn họ lại tìm đủ mọi cách xỏ mũi tôi...

    * Anh đã làm thế với huấn luyện viên của mình rồi à?

    Ronaldo: (cười) Ngay từ lúc chạy khởi động ai chả muốn chạy đường tắt...

    * Có bao giờ anh nghĩ, mình sẽ trở thành chính khách như đồng đội cũ của mình Romário hay không?

    Ronaldo: Người ta cũng có vài lần nới với tôi chuyện đó, nhưng tôi không cảm thấy có hứng thú.

     - Bóng Đá

     Ronaldo 2002 khi lập cú đúp vào lưới đội tuyển Đức. Ảnh: DPA.

    * Nhưng chắc chắn là không thì không phải?

    Ronaldo: Không, Tôi nghĩ thế này, tôi đang làm chính trị trong bóng đá. Tôi là chính khách của trái bóng và tôi sống vì nó. Giúp nó phát triển, đó cũng là làm chính trị. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến tôi sẽ làm chính trị hoàn toàn 100%.

    * Dư luận cho rằng, Qatar đã mua những phiếu bầu để họ được đăng cai World Cup 2022, ý kiến anh thế nào?

    Ronaldo: Bóng đá là toàn cầu. Nó phải đến được mọi ngõ ngách trên thế giới. Hiện người ta vẫn đang điều tra. Kết quả đến đâu, bên ngoài vẫn chưa ai biết kể cả tôi. Chúng ta chờ xem, rồi người ta sẽ điều tra được điều gì. Cá nhân tôi không đồng ý và lên án tất cả những hành động trái luật pháp. Thế giới của Bóng đá phải trong sạch. không có hối lộ.

    Theo tôi biết, chủ tịch FIFA mới, ôngGianni Infantino đang cố gắng làm điều đó để Liên Đoàn trong sạch hơn. Tất cả các bộ phận của FIFA đều được giám sát chặt chẽ. Ông ấy đang chứng minh rằng, ông làm tất cả để chống hôi lộ và tham nhũng. Đây không những là một tin tốt cho mọi người mà còn cho tất cả những hoạt động của FIFA. Bóng đá đã trở thành một nền công nghiệp khổng lồ mang tính toàn cầu. Trong sáng chỉ ra con đường mới cho bóng đá.

    * Trong 20 năm qua, có một ngày nào mà anh không ký tặng ai đó không?

    Ronaldo: Chỉ là những lúc cả ngày tôi ở trong nhà. Nhưng tôi không thấy đó làm phiền, tôi thực hiện mong muốn đó của tất cả những người hâm mộ. Tôi làm chuyện đó một phần cũng vì thần tượng của tôi Zico. Năm tôi 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi và cha tôi đi xem trận kinh điển Flamengo gặp Vasco, tôi đã đứng ở cửa phòng thay đồ rất lâu và xin chữ ký của họ. Phần lớn các cầu thủ còn không dừng lại thì Zico đã đến và dành thời gian nói chuyện vài câu với tôi, anh ấy đưa cho tôi chữ ký của mình trên một mẩu giấy, mà cho đến tận ngày hôm nay tôi vẫn còn giữ.

    Thắng Trương | 07:24 11/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...