MỚI NHẤT :
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • CHÍNH THỨC! UEFA ra phán quyết tối hậu, số phận mùa giải khôn lường

    22:02 Thứ năm 23/04/2020 | 4

    BongDa.com.vn Đặc quyền Liên đoàn bóng đá Châu Âu vừa trao cho các quốc gia thành viên khiến phần còn lại của chiến dịch 2019/20 của nhiều giải đấu có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào.

    Dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn lên toàn thế giới, bao gồm cả làng túc cầu. Hàng loạt giải đấu bị hoãn, khiến rất nhiều CLB lâm vào cảnh khó khăn.

    Trong bối cảnh đại dịch diễn biến khó lường, UEFA đã phải nhóm họp để đưa ra phán quyết về mùa giải dang dở. Sau cùng, Liên đoàn bóng đá Châu Âu quyết định cho các giải VĐQG quyền hủy bỏ các trận cầu còn lại và kết thúc sớm.

    Dù vậy, các thành viên của UEFA muốn kết thúc sớm chiến dịch phải cung cấp các cơ sở hợp pháp, như lệnh cấm các sự kiện thể thao chính thức từ chính phủ hoặc 1 cơ quan khác, hay không thể thi đấu vì các vấn đề kinh tế không thể khắc phục,...

    UEFA End-of-Season Guidelines - Bóng Đá

     UEFA cuối cùng cũng mở đường cho các giải VĐQG kết thúc sớm.

    Nếu không thể hoàn tất mùa giải, các thành viên UEFA cũng phải tuân thủ các nguyên tắc "khách quan, minh bạch và không phân biệt", để định đoạt CLB nào sẽ tham dự Champions League và Europa League mùa tới. UEFA vẫn đề nghị các thành viên cố gắng hoàn tất chiến dịch 2019/20 nếu khả thi.

    Nhóm sắp xếp lịch thi đấu của UEFA xem xét 2 kịch bản:

    • Các giải đấu Châu Âu tổ chức song song cùng giải quốc nội như bình thường.
    • Các giải quốc nội kết thúc trước khi các giải đấu châu lục khởi động lại vào tháng 8.

    Thông điệp Jordan Henderson phát đi trong mùa dịch:

     
    Phụng Sồ | 21:32 23/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...