MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • Chính phủ Anh ra thông báo cách ly mới, Klopp bất bình với BTC Premier League

    20:52 Thứ bảy 02/10/2021

    BongDa.com.vn "Không, thôi nào các ông!" - Nhà cầm quân người Đức vô cùng không vui với quy định mới được thông báo.

    Hôm qua theo giờ Anh, chính phủ xứ sương mù xác nhận các cầu thủ bóng đá đã được tiêm phòng đầy đủ vẫn phải ở lại các cơ sở cách ly đăng ký trước trong vòng 10 ngày, nếu trở về từ các quốc gia thuộc danh sách đỏ theo quy định phòng chống COVID-19. Các ngôi sao này có thể rời địa điểm cách ly 1 lần mỗi ngày để tập luyện hay thi đấu.

    Trong đợt tập trung sắp tới, Liverpool có 4 thành viên sẽ phải cách ly sau khi về với CLB, bao gồm Alisson và Fabinho của tuyển Brazil, Kostas Tsimikas của tuyển Hy Lạp và Sadio Mane của tuyển Senegal. Trả lời phỏng vấn The Guardian, HLV Jurgen Klopp vô cùng không vui với sự sắp đặt trên.

    Klopp criticises red-zone quarantine plan and hits out at Premier League - Bóng Đá

     Klopp bất bình với quy định cách ly.

    "Bạn có thể tự chọn khách sạn nhưng thức ăn phải được giao đến trước cửa phòng của bạn." Klopp nói. "Bạn không được cho phép tiếp xúc với khách thăm nào. Nếu đó là giải pháp, tôi không biết giải pháp này đến từ đâu."

    "Điều đó có nghĩa các cầu thủ tập trung ĐTQG trong vòng 10-12 ngày và rồi cách ly, rời xa gia đình của họ thêm 10 ngày nữa. Tổng cộng là 22 ngày và rồi 2 tuần sau lại là đợt triệu tập kế tiếp. Với tôi đó có vẻ không phải giải pháp thật sự."

    Quy định mới được ban hành sau tranh cãi ở đợt tập trung ĐTQG hồi tháng 9. Vì nguy cơ mất sự phục vụ của các ngôi sao do phải cách ly, các ông lớn Liverpool, Manchester United, Manchester City và Chelsea đã từ chối cho các cầu thủ Nam Mỹ lên tuyển. 

    Klopp chỉ trích BTC Premier League không đấu tranh vì các cầu thủ: "Tôi không trông chờ chính phủ phải quan tâm 100% đến tình hình của Premier League, đến hoàn cảnh đặc trưng của các cầu thủ. Tuy nhiên Premier League phải đấu tranh vì các cầu thủ của họ, đó không phải thực tế lúc này."

    Klopp criticises red-zone quarantine plan and hits out at Premier League - Bóng Đá

    Alisson từng bày tỏ sự buồn bã khi không được lên tuyển. 

    "Các cầu thủ thường xuyên phải ở trong trạng thái bấp bênh, khi ở đây lẫn khi lên tuyển. Tôi không biết chính xác tại sao lúc này có gì khác lúc trước.

    Điều tôi thật sự không thích là tôi không nghĩ vấn đề được xem xét thấu đáo. Hơi có cảm giác như ai đó trong chính phủ mở cửa văn phòng quan trọng và nói: 'Chúng ta vẫn phải giải quyết vấn đề về các cầu thủ', rồi ai khác nói: 'Tại sao, có gì không ổn với họ?' 'Các cầu thủ không thích ở trong khách sạn cách ly 10 ngày', vậy là họ chỉ bàn: 'Thế thì hãy để các cầu thủ đến khách sạn khác.'

    Không, thôi nào các ông! Chúng ta lấy đi cuộc sống bình thường của 1 con người trong 3 tuần mà không vì lý do nào cả. Chúng ta phải chăm lo cho các cầu thủ. Họ đang ở đây, sống với gia đình họ, họ chẳng làm bất kỳ điều gì khác. Họ đến sân tập và về nhà. Giờ chúng tôi lại phải xếp họ vào 1 khách sạn và giao thức ăn đến cho họ? Đơn giản là không đúng."

    Jurgen Klopp kêu gọi CĐV giữ sức khỏe giữa dịch bệnh Covid-19:

     
    Phụng Sồ | 20:22 02/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...