Man Utd và Arsenal đối đầu trong những năm 1990 và 2000
Hành quân đến làm khách trên sân West Ham ở vòng 11 Premier League, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã để “nhạc trưởng” Bruno Fernandes trên băng ghế dự bị. Đây là quyết định khá dễ hiểu bởi ngôi sao người Bồ Đào Nha liên tục cày ải trong thời gian qua nên cần thời gian để nghỉ ngơi.
Paul Pogba, Scott McTominay và Donny van de Beek là bộ ba tiền vệ được HLV Solskjaer sử dụng. Có lẽ chính chiến lược gia người Na Uy cũng không ngờ được khi vắng Bruno, đội bóng của ông lại gặp nhiều khó khăn đến vậy. Hiệp thi đấu đầu tiên Man Utd hoàn toàn bị áp đảo. West Ham tung ra đến 12 cú dứt điểm và có được 1 bàn thắng.
Ole buộc phải tung số 18 vào sân ngay đầu hiệp hai, thay thế Van de Beek. Quỷ đỏ ngay lập tức giành lại quyền kiểm soát. Phút 65, Bruno có đường chuyền dọn cỗ để Pogba lập siêu phẩm, cân bằng tỷ số 1-1. Sau đó Man Utd có thêm 2 pha lập công ở phút 68 và 78, lần lượt nhờ công của Mason Greenwood và Marcus Rashford.
Thống kê cho thấy chỉ 45 phút xuất hiện trong hiệp hai, Bruno Fernandes tung ra đến 8 đường chuyền dọn cỗ, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tạo ra trong một trận đấu tại Premier League mùa này.
Chưa dừng lại ở đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã nâng tổng số cơ hội anh tạo ra cho các đồng đội lên con số 35, bỏ xa người xếp thứ 2 là Kevin de Brunye (28 lần) và người xếp thứ 3 – Jack Grealish (25 lần). Đáng tiếc các chân sút của M.U chỉ có 4 lần chuyển hóa thành công những pha dọn cỗ của Bruno thành bàn thắng. Trong khi con số bên phía De Brunye là 6, và Grealish là 5.