MỚI NHẤT :
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • CĐV Thái Lan để lại ấn tượng đẹp trong ngày đội nhà thua ngược Australia

    18:05 Chủ nhật 12/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Thái Lan đang làm tốt vai trò chủ nhà của Giải vô địch U23 châu Á.

    Hôm qua, ở lượt đấu thứ hai của vòng bảng U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan là bên có bàn dẫn trước nhờ công của tiền vệ đội trưởng Anon Armornlerdsak. Tuy nhiên đến gần cuối hiệp 1, tiền đạo Nicholas D’Agostino bên phía Úc lập công mang trận đấu về vạch xuất phát. Đến phút thứ 76, ngôi sao trẻ hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho đội khách. Qua đó, Thái Lan tạm rơi xuống vị trí thứ 2 bảng A, sẽ bị loại nếu để thua Iraq ngày 14 tới.

    Dù U23 Australia khiến đội nhà gặp nguy, người hâm mộ Thái Lan vẫn thể hiện một tinh thần thể thao đáng hoan nghênh. Trên khán đài, một nhóm CĐV nước chủ nhà đã giơ cao tấm banner với dòng chữ: "Cầu nguyện cho mọi sự sống. Trái tim người Thái Lan hướng về Australia", nhằm ủng hộ tinh thần các cầu thủ Úc khi quê nhà của họ đang trải qua đại thảm họa cháy rừng.

    CĐV Thái Lan để lại ấn tượng đẹp trong ngày đội nhà thua ngược Australia - Bóng Đá

     Hình ảnh đẹp của CĐV Thái Lan trong trận gặp Úc.

    FIFA cũng đã đăng tải hình ảnh đẹp này lên trang chính thức cùng dòng mô tả: "Chúng tôi rất ấn tượng với hình ảnh này từ người hâm mộ Thái Lan tại giải vô địch U23 châu Á. Một cử chỉ đẹp hướng về chính đối thủ của họ."

    Tại giải đấu năm nay, U23 Việt Nam đã hòa 0-0 U23 UAE ở trận ra quân, sẽ chơi trận thứ 2 với Jordan vào ngày mai.

    Hoài Thu | 17:35 12/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...