MỚI NHẤT :
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • "Cậu ấy là cầu thủ Việt Nam tiếp cận gần nhất với cách chơi của Nhật Bản"

    15:19 Thứ sáu 08/03/2024 | 1

    BongDa.com.vn Cựu Phó chủ tịch VFF, Dương Vũ Lâm đã dành nhiều lời khen cho một cầu thủ có tư duy và kỹ thuật sắc sảo của nền bóng đá Việt Nam.

    Cụ thể, cái tên được nhắc đến không phải Nguyễn Công Phượng, người đang khoác áo CLB Yokohama ở xứ Phù Tang mà lại là Nguyễn Tuấn Anh, tiền vệ trụ cột của HAGL hiện tại.

    Trong quá khứ, Tuấn Anh từng được xem là một trong những cầu thủ tài hoa nhất của nền bóng đá Việt Nam nhưng những chấn thương liên tiếp xảy đến đã khiến thể trạng và phong độ của anh bị giảm sút ít nhiều. 

    Tuấn Anh là nhân tố giàu kỹ thuật của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF. 

    Nhận xét về tài năng của ngôi sao thuộc biên chế độ bóng Phố núi, cựu Phó chủ tịch VFF, Dương Vũ Lâm thừa nhận, anh chính là người tiệm cận gần nhất đến cách chơi bóng kỹ thuật tương tự như các cầu thủ Nhật Bản.

    Cụ thể, ông Dương Vũ Lâm bình luận được báo Thanh Niên dẫn lời cho biết: "Cậu ấy chơi hiện đại, kỹ thuật, đơn giản, nhãn quang chiến thuật tốt, luôn đặt hiệu quả của lối chơi đồng đội lên hàng đầu. Tuấn Anh là cầu thủ của bóng đá Việt Nam tiếp cận gần nhất với phong cách chơi hiện đại, ít chạm của bóng đá Nhật Bản.

    Điểm yếu duy nhất của Tuấn Anh là thể lực. Thể chất của cậu ấy không tốt nên dễ dính chấn thương. Thành ra, đôi lúc Tuấn Anh không chịu nổi cường độ làm việc quá cao, liên tục".

    Phi Yến | 14:49 08/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...