(BongDa.com.vn) – Cách đây vài năm khi Sir Alex Ferguson tính đến chuyện nghỉ hưu thì phía Man United đã tiến hành nhiều cuộc thăm dò xem ai có thể kế nhiệm HLV người Scotland. Đáng chú ý trong đó có cái tên Jose Mourinho. Nhưng hầu hết những người được hỏi đều phản đối “Người đặc biệt” đến dẫn dắt Quỷ đỏ.
Lý do mà người ta đưa ra là sợ khi Mourinho đến Old Trafford sẽ phá vỡ truyền thống và bản sắc của đội bóng này. Bản sắc của Man United chính là lối chơi phóng khoáng, tấn công đẹp mắt với tinh thần thượng võ. Trong khi ấy Mourinho từ khi dẫn dắt Porto đánh bại Man United tại Champions League năm 2004 hay lúc ông sang Chelsea làm việc đều đặt nặng chuyện thắng thua mà bất chấp mọi giá.
Bên cạnh đó việc Mourinho thích mua sắm ồ ạt để tìm vinh quang thật nhanh thay vì tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ cũng khiến CĐV Quỷ đỏ ngứa mắt. Trong lòng người hâm mộ Man United, thành công của lứa cầu thủ 1992 là truyền thống đáng tự hào. Nếu Mourinho về đây thì những cầu thủ do CLB đào tạo sẽ ít có cơ hội ra sân.
Nhưng bây giờ dường như Man United đang đi trên con đường của Chelsea hơn 10 năm trước khi Mourinho vừa đến London. Chỉ trong hai mùa giải, HLV của Man United ông Louis Van Gaal đã tiêu tốn hơn 200 triệu bảng để mang về Old Trafford hơn chục cầu thủ, hoàn toàn có thể tạo nên một đội hình mới 100% so với thời của Sir Alex.
Cho nên có lý do để Mourinho quay sang chế giễu rằng Man United cũng đang dùng tiền mua danh hiệu như cách ông đã từng làm. Thói thường kẻ làm sau còn đáng chê hơn kẻ làm trước đó. Đành rằng Van Gaal cần những con người tốt để chinh phục những tầm cao, nhưng việc mua sắm ồ ạt như vậy đã đi ngược lại truyền thống của đội bóng và đánh mất dần bản sắc về lối chơi đã in sâu trong lòng người yêu mến Quỷ đỏ.
Man United của Van Gaal bây giờ không chỉ mua nhiều như các đội bóng của Mourinho mà cách họ thắng cũng gợi phần nào đó phong cách của HLV đội Chelsea. Hai trận Premier League đầu tiên mùa giải 2015/16, Man United cũng chỉ thắng tối thiểu 1-0. Sáu điểm sau hai trận mở màn là kết quả tích cực nhưng là CĐV của Man United liệu có vui được không với màn trình diễn đó của thầy trò ông Van Gaal.
Người hâm mộ đang đặt niềm tin vào Van Gaal trong mùa giải năm nay rằng ông sẽ giúp CLB giải cơn khát danh hiệu và tìm lại vinh quang. Nhưng một thực tế đang diễn ra rằng Van Gaal chưa làm tốt nhiệm vụ của mình và khiến Quỷ đỏ đánh mất dần những giá trị cũ. Cho nên khi đã tin Van Gaal và trong hoàn cảnh này thì các Manucian hãy nghĩ lại đừng ghét Mourinho nữa.