MỚI NHẤT :
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-3 Arsenal (H2): Havertz ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Bố Công Phượng tự hào về chiến công của con trai

    23:43 Chủ nhật 29/11/2015

    Ông Nguyễn Công Bảy không giấu được sự tự hào khi Nguyễn Công Phượng lập cú đúp giúp U21 HAGL thắng U19 Hàn Quốc tại chung kết U21 quốc tế 2015.

    Ông Nguyễn Công Bảy không giấu được sự tự hào khi cậu con trai Nguyễn Công Phượng lập cú đúp giúp U21 HAGL thắng U19 Hàn Quốc 2-0 tại chung kết U21 quốc tế 2015.

    Bố Công Phượng tự hào về chiến công của con trai
    Ông Nguyễn Công Bảy chia vui cùng Công Phượng sau trận đấu.

    Bố của Công Phượng đến sân TP HCM trưa 29/11 để xem cậu con trai thi đấu trận chung kết với U19 Hàn Quốc. Ông cũng như nhiều người hâm mộ khác có mặt trên sân Thống Nhất đã vỡ òa sung sướng khi tiền đạo số 10 ghi hai bàn thắng, giúp đội bóng phố núi bảo vệ thành công ngôi vô địch.

    Sau trận đấu, ông cho biết: “Đây là trận đấu rất hay, hấp dẫn. U19 Hàn Quốc là đội bóng có kỹ thuật rất tốt nhưng HAGL đã chiến thắng xứng đáng. Không chỉ những người làm bố mẹ như tôi cảm thấy tự hào mà người hâm mộ cả nước đều vui với chiến thắng ngày hôm này.”

    Ông Bảy tiết lộ ông đến TP HCM lúc 13h30 chiều 29/11. Ông liên lạc với Công Phượng qua điện thoại báo rằng mình đã đến nơi nhưng không gặp mặt. Trước đó, đội trưởng của U21 HAGL đã gọi điện về nhà tâm sự với bố về những điểm chưa hài lòng về phong độ tại giải. Sự động viên của ông Bảy đã phần nào giúp cầu thủ sinh năm 1995 ra sân thi đấu thăng hoa, lập cú đúp đem về chiến thắng cho đội bóng.

    Ngày 1/12 tới, Công Phượng sẽ lên tập trung U23 Việt Nam. Trước khi con trai lên tuyển, ông Bảy nhắn nhủ: “Lên làm nhiệm vụ cho quốc gia là vinh dự cho cháu, tôi mong cháu sẽ cố gắng hết mình để đáp ứng lại niềm tin của người hâm mộ và giúp U23 Việt Nam đạt được thành công tại giải châu Á. Đó là điều mà không chỉ bố mẹ mà tất cả người hâm mộ cả nước đều chờ đợi.”

    Ngoài ông Nguyễn Công Bảy, bố của tiền vệ Lương Xuân Trường, hậu vệ Thân Thắng Toàn, mẹ của thủ môn Phạm Văn Tiến…. cũng đã có mặt trên sân để chia vui cùng họ. Sau giải đấu này, các cầu thủ U21 HAGL sẽ được nghỉ ngơi cùng gia đình trước khi tập trung lại vào ngày 7/12 để chuẩn bị cho V.League 2016. Trong khi đó, Công Phượng, Tuấn Anh, Hồng Duy, Đông Triều, Văn Toàn, Văn Tiến và Minh Hoàng sẽ lên tập trung cùng U23 Việt Nam.

    Nguyễn Đăng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...