MỚI NHẤT :
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Số phận Công Phượng được định đoạt; Hà Nội xem xét chọn sân 500 tỷ

    14:10 Thứ hai 18/03/2024

    BongDa.com.vn Tương lai của Nguyễn Công Phượng trong 2 màn đọ sức cùng Indonesia đã được định đoạt khi HLV Philippe Troussier công bố danh sách rút gọn 28 cầu thủ sang đất nước vạn đảo.

    Số phận Công Phượng được định đoạt

    Tối ngày 18/03, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách rút gọn 28 cái tên của ĐTQG sẽ lên đường sang Indonesia để đối đầu cùng Tim Garuda tại lượt trận thứ 3 VL thứ hai World Cup 2026. Năm cái tên bị loại gồm Giáp Tuấn Dương, Đỗ Duy Mạnh, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Công Phượng.

    Tin VN 18/3 - Bóng Đá

    Nguyễn Công Phượng bị loại khỏi ĐT Việt Nam trước ngày sang Indonesia.

    Việc bị loại trước ngày lên đường sang đất nước vạn đảo của Nguyễn Công Phượng được xem là trường hợp đáng tiếc nhất của ĐT Việt Nam. CP10 bị tái phát chấn thương trước đó và không kịp hồi phục. Trong bối cảnh hàng tiền đạo của Những chiến binh Sao Vàng thiếu vắng Phạm Tuấn Hải, nỗi lo của HLV Philippe Troussier sẽ lại thêm chồng chất.

    Hà Nội xem xét chọn sân 500 tỷ

    Mới đây, Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra lời đề nghị với CLB Hà Nội về việc chọn SVĐ của địa phương này làm sân nhà thi đấu tại V-League trong thời gian tới. Hiện tại, sân Thái Nguyên đang được xây dựng với chi phí hơn 535 tỷ đồng (có sức chứa khoảng 22.000 chỗ ngồi) và dự kiến có thể đi vào hoạt động vào tháng 10/2024. 

    Tin VN 18/3 - Bóng Đá

    Hà Nội xem xét chọn sân Thái Nguyên làm sân nhà. 

    Nói về điều này, Chủ tịch CLB Hà Nội - ông Đỗ Vinh Quang tỏ ra hào hứng khi chia sẻ với Bongdaplus: "Đây là sân vận động mà tôi đánh giá có quy mô rất bài bản, chuyên nghiệp. Điều này khá hiếm ở những tỉnh lân cận thành phố Hà Nội. Chúng tôi sẽ nghiên cứu chuyện này một cách nghiêm túc, hy vọng trong thời gian tới với sự đánh giá từ bộ phận kỹ thuật của Hà Nội FC, có thể đây sẽ là một sự lựa chọn."

    Indonesia quyết thắng Việt Nam cả 2 lượt trận

    Dù chưa bình phục chấn thương nhưng tiền vệ Marc Klok vẫn hội quân cùng Indonesia để chuẩn bị cho 2 màn đọ sức với ĐT Việt Nam. Chia sẻ với báo giới, cầu thủ gốc Hà Lan bày tỏ quyết tâm lớn: "Chúng tôi chỉ có mục tiêu duy nhất là thắng Việt Nam cả 2 lượt đi và về trên sân nhà và sân khách. Đó là điều kiện cần để chúng tôi giành vé vượt qua VL thứ hai World Cup 2026".

    Nói về việc Indonesia nhập tịch hàng loạt và nó có thể khiến Marc Klok mất vị trí, anh cho biết: "Tất nhiên rồi, tôi luôn là người đá chính và nắm vai trò quan trọng trong đội hình Indonesia. Chuyển giao thế hệ ở đội tuyển là chuyện bình thường. HLV trưởng luôn chọn phương án tốt nhất cho toàn đội và tôi tôn trọng điều đó. Nếu tôi không làm gương, nó sẽ là điều tồi tệ cho cả đội. Việc của tôi là luôn phải sẵn sàng khi được trao cơ hội vì đất nước là trên hết".

    Tuyển Việt Nam muốn có 4 điểm trước Indonesia

    Đó là khẳng định của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh trong cuộc trả lời báo chí trước buổi tập vào chiều ngày 17/03. Trung vệ sinh năm 1999 cho hay: "Hai trận đấu sắp tới sẽ quyết định về tấm vé đi tiếp ở vòng loại World Cup. Với bản thân tôi cũng như toàn đội đều biết là trận đấu cần phải ít nhất là 1 trận hoà lượt đi và 1 trận thắng ở lượt về, vì vậy mà toàn đội cố gắng hết sức và tập trung. Trước đối thủ mạnh và nhiều cầu thủ nhập tịch như Indonesia thì chúng tôi tập trung vào việc giữ lối chơi của mình và có thể triển khai tốt nhất lối chơi trước đối thủ".

    Tin VN 18/3 - Bóng Đá

    Bùi Hoàng Việt Anh muốn giành 4 điểm trước Indonesia. Ảnh: VFF.

    "Điểm mạnh của Indonesia là những cầu thủ nhập tịch đến từ châu Âu nhưng họ có điểm yếu là ít thi đấu với nhau. Còn với ĐT Việt Nam, tôi tự tin vì điểm mạnh lớn nhất đến từ sức mạnh tập thể, bất kỳ cầu thủ nào khoác lên mình tấm áo đỏ đều nỗ lực phát điểm mạnh của bản thân, thi đấu vì màu cờ sắc áo", Việt Anh nhấn mạnh.

    U23 Việt Nam tới Tajikistan

    Sáng ngày 18/03, toàn bộ các thành viên của U23 Việt Nam đã có mặt tại Tajikistan để sẵn sàng cho chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu với U23 nước này. BTC nước chủ nhà bố trí nơi ăn nghỉ tại khách sạn Atlas, nằm cách sân bay khoảng 15 phút di chuyển xe bus và cách sân thi đấu chưa tới 10 km. Nhìn chung, tinh thần của các cầu thủ đều tỏ ra thoải mái.

    Do HLV Philippe Troussier bận dẫn dắt ĐTQG tham dự 2 trận đấu gặp Indonesia tại VL thứ hai World Cup 2026 nên trợ lý Moulay Lahsen sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo U23 Việt Nam. Những chiến binh Sao Vàng sẽ có 2 trận đấu giao hữu trước U23 Tajikistan vào các ngày 20 và 23/03 với mục đích đánh giá về nhiều mặt nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra tại Qatar vào tháng 4 tới.

    Danh Nguyễn | 13:40 18/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...