MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • “Bế quan tỏa cảng” vì Covid-19, V-League đi vào lịch sử

    22:59 Thứ năm 05/03/2020

    BongDa.com.vn Lượt trận đầu tiên của V-League năm nay sẽ diễn ra mà trên các khán đài không có khán giả do lo ngại ảnh hưởng xấu từ dịch Covid-19.

    Trong những ngày gần đây việc hoãn, tạm ngừng các trận đấu bóng đá hay thi đấu trên các khán đài trống vắng đã là không còn là chuyện “xưa nay hiếm”. Bóng đá dĩ nhiên là môn thể thao Vua, có tính đối kháng cao, hấp dẫn nhất hành tinh. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là môn thể thao, sức khỏe cùng tính mạng con người vẫn là trên hết và quan trọng hơn bất kỳ trận cầu nào trong thời điểm cả thế giới chung sức chống dịch Covid-19.

    Thật ra VFFVPF đã cân nhắc rất kỹ mọi phương án mới đi đến quyết định lượt trận khai mạc V-League 2020 thi đấu trên sân không có khán giả. Tất nhiên các cầu thủ là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Thiếu cầu thủ thứ 12 trên khán giả, họ sẽ thiếu chất xúc tác để trình diễn những pha bóng đỉnh cao, đẹp mắt.

    Cổ động viên cũng hụt hẫng vì không có cơ hội sát cánh cùng cầu thủ. Và dĩ nhiên nhà tài trợ cũng bị động vì giải đấu diễn ra trong hoàn cảnh im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên, tất cả đều thấu hiểu rằng, khó khăn khách quan này chỉ là tạm thời. V-League 2020 chắc chắn sẽ trở lại bình thường.

     - Bóng Đá

    Vòng 1 V-League 2020 sẽ không có khán giả. Ảnh tư liệu VPF.

    Trước đó ban tổ chức cũng có cuộc diễn tập quan trọng khi trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa TP.HCM và Hà Nội thi đấu trong điều kiện hạn chế khán giả. Và thực tế cho thấy màn tổng dượt là cần thiết cho công tác điều hành các giải đấu bóng đá. Các cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài, giới truyền thông… có lẽ nên làm quen với điều kiện thi đấu thời… dịch Covid-19.

    Như vậy V-League năm nay có màn khởi đầu đáng nhớ, vô tiền khoáng hậu. Khoan bàn đến yếu tố chuyên môn, chắc chắn giải đấu năm nay sẽ đi vào lịch sử với cột mốc lần đầu tiên thi đấu mà không có khán giả. Hy vọng rằng Covid-19 sớm đi qua để cầu thủ, các câu lạc bộ trở lại nhịp điệu cuồng nhiệt vốn có của trái bóng tròn.

    Cần nhớ, tranh tài trong điều kiện khán đài trống vắng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn. Không phải ngẫu nhiên mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan vừa quyết định tạm hoãn Thai-League sau khi lời đề nghị thi đấu trên sân không khán giả bị các câu lạc bộ phản đối mạnh mẽ.

     - Bóng Đá

    V-League với những khán đài trống vắng đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam.

    Thiết nghĩ VFF và VPF cũng nên cân nhắc tạm dừng V-League nếu tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn ra theo chiều hướng phức tạp và khó lường.

    Gia Minh | 22:29 05/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...