(BongDa.com.vn) – Sự xuất hiện của Carlo Ancelotti tại sân Allianz Arena nhiều khả năng sẽ giúp cho Bayern Munich quay trở về với “chất Đức” truyền thống.
HKhông ai biết trước kết quả trong mùa bóng năm nay sẽ ra sao, liệu rằng Bayern của cựu chiến lược gia Barcelona có hoàn thành sứ mệnh chinh phục châu Âu hay không? Thế nhưng, ngay từ bây giờ, không ít người đã cảm thấy hồi hộp về một kỷ nguyên mới dưới thời Carlo Ancelotti, một nhà cầm quân vốn nổi tiếng với sự linh hoạt trong cách thức vận hành chiến thuật.
Thực tế đã cho thấy, Carletto là mẫu HLV cực kỳ đa dạng về mặt lối chơi cũng như triết lý thi đấu. Tại AC Milan, vị chiến lược gia người Ý từng giúp đội bóng chủ sân San Siro hai lần đăng quang đấu trường Champions League bằng sơ đồ “tủ” 4-3-2-1. Sang Chelsea, ông tiếp tục đưa The Blues lên ngôi vương Premier League nhờ các hệ thống 4-4-2 kim cương cũng như 4-3-3. Ở Paris Saint-Germain, đội hình 4-2-2-2 và 4-4-2 truyền thống thường xuyên được Ancelotti sử dụng để thống trị Ligue 1. Trong khi đó, Real Madrid dưới bàn tay của Carletto đã hoàn thành giấc mộng Decima bằng sơ đồ chiến thuật 4-3-3.
Tất cả những dẫn chứng này đều phản ánh một điều rằng, cho dù ở bất cứ nơi đâu đi chăng nữa thì Ancelotti vẫn luôn có cách để “cân bằng” giữa triết lý của bản thân cũng như giá trị truyền thống bản địa. Là người tôn thờ “chủ nghĩa ôn hòa”, vị chiến lược gia 56 tuổi luôn xây dựng một bầu không khí đoàn kết trong phòng thay đồ cũng như cách giao tiếp nhã nhặn, lịch thiệp trước giới truyền thông.
Trên sân cỏ, thay vì cố gắng gượng ép “cái tôi” lên các học trò, Carletto thường cố gắng giúp cho mỗi cầu thủ phát huy trọn vẹn những phẩm chất đặc biệt của mình. Dưới thời nhà cầm quân người Italia, ngay cả những ngôi sao thuộc vào diện “khó bảo” nhất như Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos hay Zlatan Ibrahimovic cũng đều tự giác đi vào khuôn khổ. Điều này cho thấy, một Bayern Munich đang xuất hiện không ít những dấu hiệu “quá độ” bởi triết lý của Pep Guardiola hoàn toàn có thể trở lại nguyên bản nhờ bàn tay Ancelotti.
Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa thể nào quên được trận bán kết Champions League 2013/2014, khi Carletto giúp Real Mardid đè bẹp Hùm xám với tổng tỷ số 5-0 sau hai lượt trận bằng một lối đá counter-pressing (pressing kết hợp phản công nhanh) cực kỳ khoa học. Mặc dù trước đó, ở La Liga, đội bóng chủ sân Bernabeu vẫn thường xuyên chơi tấn công bùng nổ và sẵn sàng kiểm soát thế trận một cách chủ động. Rõ ràng, Ancelotti thực sự là một “con tắc kè hoa” trong thế giới bóng đá và cũng chẳng ai lường trước được vị chiến lược 56 tuổi sẽ sử dụng “vũ khí” nào để đánh bại mình.
Khi mà những người Bavaria đang cảm thấy vô cùng bất mãn sau cuộc khủng hoảng bản sắc dưới triều đại của Pep Guardiola, thì việc Ancelotti tới sân Allianz Arena cũng hứa hẹn sẽ mang đến một “làn gió mới” yên ả và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thay vì loại bỏ hoàn toàn “chất Đức” truyền thống, Bayern Munich của Carletto chắc chắn sẽ là một phiên bản “trung hòa” và có phần cân đối hơn. Người hâm mộ vẫn sẽ thấy những nét độc đáo đến từ triết lý của Ancelotti nhưng điều quan trọng là Hùm xám dưới thời nhà cầm quân người Ý không bao giờ đánh mất đi bản ngã.