MỚI NHẤT :
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Bầu Đức từ chối tranh cử Chủ tịch VFF

    00:36 Thứ hai 02/04/2018 | 1

    Ông Đoàn Nguyên Đức được giới thiệu ra tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tại Đại hội nhiệm kỳ 8, dự kiến diễn ra cuối tháng 4.

    Trả lời báo chí hôm 1/4, bầu Đức cho biết sẽ không ứng cử ở Đại hội 8. Trước đó, ông Đức từng nhiều lần xin rút khỏi vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính, giữ đúng lời hứa sau SEA Games 29. Tuy nhiên, Thường trực VFF và trực tiếp là Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã thuyết phục ông Đức ở lại tới hết nhiệm kỳ.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức tuyên bố không tranh cử vị trí Chủ tịch VFF.

    Trước đó, VFF đã quyết định gia hạn thời gian để các tổ chức thành viên giới thiệu nhân sự cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở Đại hội 8 gồm Chủ tịch và phó chủ tịch. Động thái trên diễn ra sau khi bầu Đức lên tiếng phản ứng về việc được 1 thành viên giới thiệu, nhưng lại không có tên trong danh sách công bố tại cuộc họp Ban chấp hành hôm 16/3.

    Ngoài bầu Đức được giới thiệu tranh cử ghế chủ tịch, một số nhân vật mới đã được các thành viên VFF giới thiệu vào các vị trí còn lại như phó chủ tịch phụ trách tài chính, phó chủ tịch phụ trách chuyên môn.

    Ở vị trí phó chủ tịch phụ trách tài chính, ông bầu Trần Anh Tú sẽ có thêm đối thủ là doanh nhân Trần Văn Liêng. Cuộc đua ở ghế phó chủ tịch phụ trách chuyên môn cũng sôi động hơn khi không còn là “chuyện riêng” của ông Dương Vũ Lâm, mà đang có thêm một người mới được giới thiệu là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn.

    Ông Phạm Văn Tuấn từng nắm ghế này ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ 6 thời nguyên Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ. So với ông Dương Vũ Lâm, vốn từng nắm ghế quyền Trưởng ban Trọng tài VFF, ông Tuấn có phần nổi hơn.

    Nếu chiểu theo các quy định được Ban chấp hành VFF thông qua, ứng viên các vị trí Chủ tịch và phó chủ tịch phải có bằng đại học, bầu Đức và 1 ứng viên khác sẽ “trượt” ngay từ vòng đầu. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, một quan chức VFF cho biết quyết định cao nhất sẽ thuộc thẩm quyền đại hội VFF.

    Phía trước, VFF sẽ có thêm cuộc họp ban chấp hành để chốt các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức đại hội. Theo quy định, kế hoạch tổ chức đại hội sẽ phải được Bộ Nội vụ phê chuẩn.

    Đoàn Nguyên Đức

     - Bóng Đá

     

    Đoàn Nguyên Đức có biệt danh là Bầu Đức, sinh ra tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai kinh doanh lĩnh vực khoáng sản, gỗ, cao su, thủy điện, địa ốc và bóng đá. Bầu Đức nổi tiếng là người đam mê bóng đá, từ năm 2001, ông bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá. Ông là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2008. Năm 2011, ông được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.

    Bạn có biết: Đoàn Nguyên Đức là người Việt Nam đầu tiên có máy bay riêng (2008). Ông đã mời đại tá anh hùng không quân về hưu Nguyễn Thành Trung về lái máy bay cho mình.

    Năm sinh: 1962
    Tài sản: 52.000 tỷ đồng (2016)
    Vợ: Hoàng Thị Ngọc Bích
    Con: 3

    Tô Dung | 22:23 01/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...