MỚI NHẤT :
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Antony suýt có siêu phẩm
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • Bầu Đức đưa Tuấn Anh sang Singapore trị chấn thương

    09:10 Chủ nhật 11/12/2016 | 3

    Ông chủ của HAGL không muốn Tuấn Anh lỡ SEA Games 29 vào cuối năm 2017. Bởi vậy, bầu Đức sẽ tìm những phương pháp tốt nhất để trị dứt điểm chấn thương đầu gối của Tuấn Anh.

    tuan-anh-1

    Tuấn Anh không thể tập nặng với các động tác vận động cần sử dụng đầu gối. Bởi vậy, anh tập tạ hàng ngày để duy trì thể lực. Ảnh: Tùng Lê.

    Sau khi nắm được tình hình chấn thương của Tuấn Anh không có dấu hiệu thuyên giảm, bầu Đức đã gặp riêng tiền vệ người Thái Bình hôm qua (10/12). Sau buổi gặp, ông chủ HAGL chỉ đạo bác sĩ đội bóng phố núi nghiên cứu phương án đưa Tuấn Anh sang Singapore trị chấn thương

    Bầu Đức dành sự quan tâm đặc biệt tới tiền vệ vừa trở về từ Yokohama FC, bởi ông không muốn Tuấn Anh lỡ kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp vào năm 2017. Mục tiêu của ông chủ Học viện HAGL Arsenal - JMG là lứa cầu thủ khóa I phải góp công giúp bóng đá Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 29 (năm 2017, tại Malaysia). 

    Theo kế hoạch, Tuấn Anh sẽ tập trung điều trị dứt điểm chấn thương, không cùng các đồng đội tham dự giải U21 quốc tế diễn ra tại TP.HCM (từ 18/12). Tuy nhiên, đội bóng phố núi vẫn còn nguyên sức hút tại giải đấu này với những cầu thủ trẻ nổi bật như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn hay Đông Triều...

    tuan-anh-2

    Tuấn Anh sẽ không thi đấu giải U21 quốc tế tại TP.HCM để tập trung điều trị chấn thương. Đồ họa: Trí Mai.

    Trước đó, trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2016, tiền vệ người Thái Bình đã được chữa trị bằng hàng loạt biện pháp khác nhau. Đầu tiên, anh được tiêm huyết tương giàu tiểu cầu để đẩy nhanh tiến trình hồi phục. Khi tới Myanmar, Tuấn Anh phải hút dịch. Sau đó, vì phản ứng thuốc, chân anh bị phù và phải tiêm kháng sinh.

    Ngày 24/11 vừa qua, Tuấn Anh được CLB HAGL đưa sang Thái Lan để khám và điều trị chấn thương gối. 

    Hiện tại, Tuấn Anh vẫn nuôi hy vọng không phải phẫu thuật, bởi nếu lên bàn mổ, tiền vệ của HAGL sẽ phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 6 tháng mới có thể trở lại tập luyện.

    Tuấn Anh từng bị vỡ sụn chêm mức độ 25% và đứt dây chằng trước trong một buổi tập cận Tết Nguyên đán 2012.

    Tiền vệ sinh năm 1996 mất 6 tháng điều trị trước khi trở lại sân cỏ. Chính vì chấn thương này, Tuấn Anh phải bỏ lỡ cơ hội thử việc tại CLB Olympiakos (Hy Lạp), theo lời giới thiệu của HLV Wenger.

    Trước thềm SEA Games 28 ở Singapore, Tuấn Anh tái phát chấn thương đầu gối (viêm cơ nhị đầu đùi) từ ngày 12/5. Sau gần 1 tuần điều trị theo giáo án riêng, Tuấn Anh xin rời đội tuyển vì chấn thương không kịp phục hồi.

    Tùng Lê | 08:31 11/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...