MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Bầu Đức chi viện 11 cầu thủ HAGL cho CAND dự Hạng Nhất 2021

    19:10 Thứ sáu 05/03/2021

    BongDa.com.vn Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã quyết định cho CLB Công An Nhân dân mượn đến 11 cầu thủ thuộc biên chế của HAGL.

    Trước thềm mùa giải Hạng Nhất 2021 sắp khởi tranh, CLB Công An Nhân dân (CAND) đã chuẩn bị lực lượng kỹ lưỡng. Và cũng như năm ngoái, đội bóng ngành Công An tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn từ Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của HAGL.

    Cụ thể, bầu Đức đã quyết định mang 11 cầu thủ trong biên chế của đội bóng Phố Núi cho CAND mượn. Các cầu thủ bao gồm: Thanh Tùng, Văn Anh, Minh Bình, A Sân, Thanh Bình, Hoàng Nam, Du Học, Thanh Sơn, Cảnh Anh, Minh Quyền và Anh Tài. Đây là những cầu thủ có chuyên môn tốt và đủ sức tạo thành một bộ khung vững chãi, thiện chiến cho tân binh giải Hạng Nhất.

    Bầu Đức chi viện 11 cái tên HAGL cho CAND dự Hạng Nhất 2021 - Bóng Đá

    CLB CAND tiếp tục được chi viện những cầu thủ chất lượng từ HAGL.

    Trong đó, đáng chú ý có Minh Bình - tiền đạo ở lượt đi Hạng Nhất 2020 đã để lại ấn tượng trong màu áo Bà Rịa Vũng Tàu. Tiền đạo Thanh Bình cũng từng được gọi lên U22 Việt Nam, Hoàng Nam là cựu tuyển thủ U20 Việt Nam và Thanh Sơn là nhà vô địch SEA Games 30.

    Với sự bổ sung đáng kể này, CAND sẽ là đội bóng đáng xem. Họ đang đóng quân ở Hàm Rồng cùng với HAGL và sẽ lấy luôn sân Pleiku làm sân nhà ở Hạng Nhất 2021. Sẽ không quá lời nếu gọi CAND là "HAGL thu nhỏ" tại đấu trường số 2 của bóng đá Việt Nam.

    Đăng Huy | 18:40 05/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...