MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Báo Hàn trông chờ Công Phượng "giải cứu" Incheon United

    10:46 Thứ bảy 18/05/2019

    BongDa.com.vn Tờ Best Eleven kỳ vọng Công Phượng sẽ là một trong những nhân tố chính giúp Incheon United vượt qua cảnh khó khăn như hiện tại.

    Kết thúc lượt đi K-League sau 11 vòng đấu, Incheon United đang cho thấy sự thất vọng tột cùng của mình khi đứng bét bảng xếp hạng với vỏn vẹn 6 điểm sau 1 thắng, 3 hòa và nhận đến 7 thất bại. Điều này khiến người hâm mộ của họ tỏ ra không hài lòng.

    Báo Hàn trông chờ Công Phượng

     HLV Yoo Sang-Chul hy vọng sẽ giúp Incheon United vượt qua khó khăn.

    Nhằm cải thiện tình hình, BLĐ Incheon Utd mới đây đã quyết định bổ nhiệm HLV Yoo Sang-Chul làm huấn luyện viên trưởng thay thế HLV tạm quyền Lim Yoong-jong theo bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng.

    Trước khi là HLV, Yoo Sang-Chul từng là một tiền vệ xuất sắc của ĐT Hàn Quốc, cùng ĐTQG lọt vào bán kết World Cup 2002. Ông đã có 124 lần ra sân trong màu áo ĐTQG ghi được 18 bàn thắng.

    Ở cấp độ CLB, Yoo Sang-Chul từng khoác áo Ulsan Hyundai, Kashiwa Reysol và Yokohama F. Marinos.

    Sau đó, ông chuyển sang công tác huấn luyện tại: Chuncheon Tech Mech High School (2009–2011) và Daejeon Citizen (2011-2012), Ulsan University (2014-2017) và Jeonnam Dragons (2018).

    Sự xuất hiện của HLV Yoo Sang-chul đang được người hâm mộ Incheon United kì vọng sẽ giúp họ vượt qua những khó khăn ở giai đoạn lượt về.

    Tuy nhiên, theo tờ Best Eleven, Công Phượng mới chính là người được đặt nhiều niềm tin nhất : "Nguyễn Công Phượng đã kết hợp ăn ý với Mugosa ở trận gặp Pohang. Anh đã thi đấu đầy cố gắng trong suốt 90 phút trên sân. Công Phượng còn cho thấy sự hiệu quả trong các tình huống tấn công và góp phần giúp lối chơi của Incheon biến hóa.

    Ngoài ra, Công Phượng cũng đã lấy lại sự tự tin và phát huy điểm mạnh kỹ thuật của mình. Chân sút ĐT Việt Nam xứng đáng nhận được sự kỳ vọng của người hâm mộ. HLV Yoo Sang-chul và Incheon đang cần Công Phượng tỏa sáng hơn bao giờ hết".

    Báo Hàn trông chờ Công Phượng

     Incheon United đang cần sự tỏa sáng của Công Phượng.

    Ngày mai, Công Phượng và đồng đội sẽ có chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn trước Deagu tại vòng 14 K-League. Đối thủ của Incheon United lúc này đang xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

    Tịnh Đế | 10:25 18/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...