MỚI NHẤT :
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-3 Arsenal (Hết H1): Havertz ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Báo Hàn: "Công Phượng hòa nhập nhanh, một mình gồng gánh Incheon United"

    12:06 Thứ tư 10/04/2019 | 4

    BongDa.com.vn Đó là những nhận định của phóng viên Deong Jaweo tờ Sports Seoul khi đánh giá về Công Phượng.

    Incheon United đang trải qua giai đoạn khó khăn tại K-League 2019 khi mới giành được 4 điểm sau 6 trận điều đó, thành tích này đang khiến người hâm mộ của họ tỏ ra thất vọng.

    Báo Hàn:

     Công Phượng đang hòa nhập tốt tại Incheon United.

    Nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Incheon United đó là việc họ đang nhận quá nhiều những ca chấn thương, cùng với đó là phong độ không cao của các chân sút chủ lực. Vì thế, gương mặt được cổ động viên Incheon kỳ vọng lúc này không ai khác ngoài Công Phượng.

    Trao đổi trên TNO mới đây, phóng viên Deong Jaweo của tờ Sports Seoul cho rằng Công Phượng đang một mình gồng gánh Incheon United.

    "Incheon United đang bị bủa vây bởi quá nhiều khó khăn. Jeonbuk là quá mạnh nên Incheon United thua là không bất ngờ. Nhưng đừng lo lắng, Công Phượng càng thi đấu càng tốt. Vấn đề lớn nhất là cậu ấy đang phải một mình gồng gánh cho tập thể có đến gần chục người bị chấn thương.

    Hầu hết là những cái tên quan trọng như Moon Chan-jin, Kim Seung-yong, Man Joon-jae... hay mới nhất là Mugosa. Thách thức lớn nhất của Phượng lúc này là không có người chia lửa. Chứ nhìn tổng thể, cậu ấy đang hòa nhập rất nhanh với K-League," phóng viên Deong Jaweo viết.

    Tính tới thời điểm hiện tại Công Phượng đã được ra sân 5 trận, trong đó có 2 lần được HLV Jorn Andersen xếp đá chính ngay từ đầu. Ở vòng 7, nhiều khả năng tiền đạo ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục xuất hiện ở đội hình xuất phát.

    Trước đó, tờ Chosun Hàn Quốc cũng nhận định một trong những nguyên nhân khiến Incheon United sa sút là do HLV Andersen bảo thủ:  "Trong cơn khủng hoảng hiện tại thì những thay đổi và thử nghiệm có thể là một giải pháp cho Incheon. Nhưng ông Andersen là một người có phong cách rất bảo thủ trong việc sử dụng nhân sự. Ông ấy luôn nói không với sự thay đổi. Bởi vị HLV này tin vào những người chơi cũ hơn là sự bất ngờ của các nhân tố mới.".

    Báo Hàn:

     Một mình Công Phượng là không đủ để cứu Incheon United vào lúc này.

    Ở vòng 7 K-League, Incheon sẽ đụng độ Ulsan Hyundai FC. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 14h00 ngày 14/04 (giờ Việt Nam). Đây là đối thủ được đánh giá rất mạnh, vì thế cơ hội có điểm của thầy trò HLV Andersen là không cao.

    Tịnh Đế | 11:45 10/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...