MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Báo châu Á viết gì khi Thái Lan không thể "phục thù" Việt Nam?

    07:00 Thứ sáu 06/09/2019 | 10

    BongDa.com.vn Truyền thông châu Á đã có những đánh giá về trận hòa giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam.

    Trận chiến cân não giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan trên sân Thammasat trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á khép lại với tỉ số hòa 0-0.

    Báo châu Á viết gì khi Thái Lan không thể

     ĐT Việt Nam khiến Thái Lan chia điểm ngay trên sân nhà. Ảnh: Changsuek.

    Dù chỉ giành được 1 điểm ở trận đấu này, nhưng đó không phải là một kết quả quá tồi đối với thầy trò HLV Park Hang-seo, nhất là trong bối cảnh đá trận mở màn trên sân khách trước đối thủ được xem là "đại kình địch" với ĐT Việt Nam.

    Nhận xét về trận đấu này, trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) viết: "Cả 2 đội đều có lý do tiếc nuối, nhưng trận đấu đã phản ánh đúng cục diện trận đấu khi đôi bên đều chơi đầy nỗ lực, tạo nhiều kịch tính. Đáng tiếc bàn thắng đã không đến.

    Trận hòa này kéo dài kỷ lục chẳng vui vẻ gì cho tuyển Thái Lan, đó là họ đến giờ đã có đến 5 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng trên sân nhà (4 thua, 1 hòa).

    Trận hòa trước Việt Nam cũng là trận ra mắt HLV mới, ông Akira Nishino. Điều này cũng đồng nghĩa là thầy trò ông Nishino sắp tới phải tìm chiến thắng ở Jakarta trước đối thủ Indonesia (đội để thua ngược trước Malaysia 2-3), và hứa hẹn sẽ có không ít khó khăn.

    Trong khi đó, theo cây bút Paul Murphy của trang ESPN FC khu vực châu Á đánh giá: "Trận đấu được xem là derby Đông Nam Á giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam. Kết quả hòa 0-0 dễ thấy là đôi bên hài lòng. Tuy nhiên, theo tôi đây là kết quả thất vọng cho Thái Lan nhiều hơn, vì họ đã làm tất cả và tận dụng mọi ưu thế chủ nhà cùng thế trận khá chủ động để hy vọng có trận ra quân mỹ mãn.

    Báo châu Á viết gì khi Thái Lan không thể

     Chanathip Songkrasin không thể hiện được nhiều ở trận đấu này. Ảnh: Changsuek.

    Mặc dù vậy, họ chỉ được 1 điểm là rất đáng thất vọng. Trong khi đó, tuyển Việt Nam cho thấy bản lĩnh của mình, tạo không ít cơ hội với lối chơi đầy chủ động, nhưng tiếc là dù có một vài cơ hội ngon ăn họ đã bỏ lỡ rất đáng tiếc.

    Ở lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón ĐT Malaysia, đội vừa giành chiến thắng tỉ số 3-2 ngay trên sân Indonesia tại trận mở màn.

    Tịnh Đế | 06:40 06/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...