MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Báo châu Á nhận xét đầy cay đắng việc Công Phượng rời nước Bỉ

    07:13 Thứ tư 25/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn Sau truyền thông Thái Lan, tờ FOX Sports Asia tiếp tục có những nhận xét về việc tiền đạo Việt Nam chia tay CLB Sint - Truidense.

    Như vậy là chỉ còn lại 2 cầu thủ Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài (Văn Lâm, Văn Hậu) khi Công Phượng đã chính thức về nước đầu quân cho CLB TP.HCM. Đây là điều mà những fan hâm mộ của chân sút xứ Nghệ không mong muốn nhưng với hoàn cảnh hiện tại, có lẽ tiền đạo 24 tuổi cũng không nên thất vọng vì sẽ được ra sân thi đấu nhiều hơn.

    Fox Sports lên tiếng về việc Công Phượng rời Bỉ - Bóng Đá

     Những kinh nghiệm ở nước Bỉ sẽ là bài học quý cho Công Phượng.

    Mới đây, tờ FOX Sports Asia đã có bài viết về Công Phượng với tựa đề: "Nguyễn Công Phượng chuẩn bị trở về Việt Nam sớm sau khi thất bại ở đội bóng Bỉ". Dưới đây là một số trích dẫn từ bài báo được soha chia sẻ:

    "Chân sút ĐT Việt Nam đang trên đường trở về nước khi không thể tạo ra ấn tượng tại đội bóng Bỉ Sint - Truidense. Tiền đạo người Việt Nam đã ký HĐ với CLB Bỉ theo dạng cho mượn với thời hạn 1 năm từ HAGL vào tháng 7/2019 nhưng không được trọng dụng ở đội 1 của đội bóng mới.

    Dường như Á quân V-League 2019 - CLB TP.HCM đã đưa ra một lối thoát cho Công Phượng giúp anh tránh khỏi sự thất vọng ở châu Âu. Với khoảng 100.000 USD cho Sint - Truidense, CLB Việt Nam sẽ cứu rỗi sự nghiệp của Công Phượng. Nếu đàm phán hoàn tất, anh sẽ là cầu thủ của TP.HCM trước thời điểm mùa mới V-League bắt đầu vào tháng 2, và Công Phượng sẽ ở lại đây trong nửa đầu mùa giải."

    Không mấy vinh quang khi phải rời châu Âu sớm hơn dự định, nhưng Công Phượng cũng không nên quá buồn khi bóng đá nước nhà vẫn luôn chào đón anh như một ngôi sao tấn công đáng xem nhất. Với tuổi đời chỉ 24, tương lai phía trước của "con cưng bầu Đức" vẫn đang rất dài và đáng chờ đợi.

    Dương Quang | 06:43 25/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...