MỚI NHẤT :
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Khó khăn bủa vây U23 UAE trước ngày đại chiến Việt Nam

    23:31 Thứ ba 24/12/2019 | 5

    BongDa.com.vn Thượng tầng nền bóng đá UAE rối loạn đã đẩy đoàn quân của tướng Maciej Skorza vào thế bị động trong quá trình chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2020.

    Vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8 đến 26/1/2020 tại Thái Lan. Hiện tại các đội đang gấp rút bước vào giai đoạn cuối cùng của giai đoạn chuẩn bị. U23 Việt Nam theo kết quả bốc thăm nằm ở bảng D cùng UAE, Jordan và Triều Tiên.

    Thông tin cập nhật mới nhất cho thấy thầy trò HLV Park Hang-seo có quá trình chạy đà hoàn hảo cho giải U23 châu Á 2020. Trong chuyến tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc, tướng Park đã cho các học trò "luyện công" kỹ lưỡng từ những bài tập thể lực chuyên sâu đến các miếng đánh chiến thuật. U23 Việt Nam thi đấu 2 trận giao hữu, hòa Đại học Yeongnam, thắng Busan Transportation Cooperation với tỷ số 3-2.

    Trên tất cả là chấn thương của các trụ cột Nguyễn Quang Hải, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Trọng Hùng, Trần Đình Trọng tiến triển rất khả quan. Thậm chí trung vệ Đình Trọng sau thời gian dài chấn thương đã có thể thi đấu trong trận gặp Busan Transportation Cooperation.

     - Bóng Đá

     HLV Maciej Skorza đánh giá cao U23 Việt Nam.

    Trái ngược với sự chuẩn bị chu đáo, khoa học của U23 Việt Nam, đối thủ UAE đang gặp rất nhiều bất lợi. Việc tuyển UAE rớt xuống áp chót bảng G vòng loại World Cup 2022 và thi đấu bết bát tại Gulf Cup bị loại ngay từ vòng bảng trước Iraq, Qatar, Yemen khiến Liên đoàn bóng đá nước này hứng mưa chỉ trích.

    Người hâm mộ bóng đá nước này vẫn chưa hài lòng dù HLV Bert van Marwijk đã bị sa thải. Trong diễn tiến mới nhất, những quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá UAE, trong đó có Chủ tịch Marwin bin Ghalita đồng loạt đệ đơn từ chức. Động thái này từ những người đứng đầu nền bóng đá UAE đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình chuẩn bị cho giải châu Á của đội tuyển U23 nước này.

    Do ủy ban kỹ thuật, ủy ban các đội tuyển quốc gia bị giải tán nên yêu cầu hoãn giải vô địch quốc gia UAE của HLV Maciej Skorza không được các CLB đồng ý. Như vậy lượt trận thứ 12 vẫn diễn ra vào ngày 1 và 2/1/2020 như lịch thi đấu ban đầu. Trước đó chiến lược gia Skorza đề xuất U23 UAE bay sang Thái Lan vào ngày 28/12 nhằm làm quen với khí hậu, điều kiện tập luyện của nước chủ nhà. Báo chí vùng Vịnh cho hay phải đến ngày 3/1, tướng Skorza mới đủ lực lượng và chạy đua với giai đoạn cuối cùng của quá trình chuẩn bị.

     - Bóng Đá

     So với các đối thủ ở bảng D, U23 Việt Nam có quá trình chuẩn bị chu đáo cho giải U23 châu Á 2020.

    Thông tin lạc quan nhất là UAE đã có tân HLV trưởng ĐTQG Ivan Jovanovic. Điều này giúp ông Skorza dốc toàn lực cho tham vọng giành vé dự Olympic 2020 của U23 UAE. Trước đó, báo chí vùng Vịnh hé lộ chiến lược gia người Ban Lan là 1 trong những ứng viên có thể tiếp quản chiếc "ghế nóng" ở đội tuyển UAE. Nội bộ lủng củng, thầy trò HLV Maciej Skorza chỉ có 1 tuần hội quân trước khi quyết đấu U23 Việt Nam ở trận ra quân bảng D vào ngày 10/1/2020. Với hàng loạt vấn đề đó, UAE khó có thể đạt phong độ tốt nhất trước những chàng trai trẻ của chúng ta.

    Gia Minh | 23:01 24/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...