MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Báo châu Á mách nước cho Myanmar ở trận gặp tuyển Việt Nam

    10:36 Thứ hai 19/11/2018

    Trang Fox Sports Asia có bài viết "Làm thế nào để Myanmar giành kết quả thuận lợi trước tuyển Việt Nam đang bay cao" khi hai đội chuẩn bị chạm trán tại AFF Cup 2018.

    Tác giả Akshat Mehrish đánh giá tuyển Việt Nam là một trong những đội tuyển đang thể hiện tốt nhất tại AFF Cup 2018 tính đến nay. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo ghi 5 bàn, chưa để thủng lưới lần nào, có trọn vẹn 6 điểm sau hai trận đã đấu và nắm trong tay quyền tự quyết vào bán kết.

    Tuy nhiên, trước khi tính đến chuyện vào vòng trong, Việt Nam sẽ phải đương đầu với đội tuyển Myanmar được nhận định là ứng cử viên cho vị trí dẫn đầu bảng A. 

     - Bóng Đá

    Anh Đức và Aung Thu được đánh giá là hai ngôi sao sáng của tuyển Việt Nam và Myanmar. Ảnh: AFF Cup.

    Những ngôi sao sáng giá

    Tại AFF Cup 2018, số 10 Aung Thu là cầu thủ sáng giá nhất cho đội hình của "White Angels". Anh đã ghi bàn gỡ hòa quan trọng vào lưới đội tuyển Lào, đồng thời có màn trình diễn xông xáo trong suốt 90 phút thi đấu.

    Bên cạnh đó, có thêm hai cái tên cũng đóng vai trò quan trọng vào lối chơi của Myanmar, đó là tiền vệ Hlaing Bo Bo và hậu vệ Thein Than Win.

    Về phía Việt Nam, đây dường như là sân khấu của đôi họ Nguyễn, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Anh Đức. Cả hai đều tỏ ra vô cùng xuất sắc khi mỗi người đều có hai bàn thắng sau hai trận đấu.

    Đoàn quân của thầy Park còn cho thấy lối chơi tập thể kết dính và đầy ăn ý. Cũng cần phải dành lời khen ngợi cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam khi chưa mắc một sai lầm nào ở giải đấu lần này.

     - Bóng Đá

     Lão tướng Anh Đức thi đấu khá tốt tại AFF Cup 2018. Ảnh: Thuận Thắng.

    Lối chơi khác biệt

    Tính đến nay, Myanmar thường xuyên sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-5-1 ở AFF Cup 2018 hoặc nhanh chóng chuyển sang 4-3-3 khi cần tấn công. Tuy nhiên, 4-5-1 vẫn sẽ là sơ đồ lý tưởng để triển khai phòng ngự trong 90 phút thi đấu, không cho đối thủ có thời gian giữ bóng.

    Lối chơi này cũng sẽ giảm tải rất nhiều trách nhiệm dồn lên vai tiền vệ phòng ngự trung tâm Hlaing Bo Bo, dẫu cầu thủ này vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ từ đầu giải.

    Khác với đối thủ, Việt Nam thường chơi với 3 trung vệ. Tuy nhiên, ở trận ra quân, thầy Park áp dụng đội hình 4-2-3-1 trước khi trở lại sơ đồ phòng ngự yêu thích 5-4-1 trong cuộc đối đầu với Malaysia.

    Khi cần tấn công, 5-4-1 của Việt Nam sẽ biến hóa thành 3-4-3 với các hậu vệ và tiền vệ cánh đều dâng cao lên nửa sân của đối phương. Tuy nhiên, họ vẫn biết cách duy trì hệ thống phòng ngự và cản phá mọi cơ hội của đối thủ dù không cần nhiều thời gian kiểm soát bóng.

     - Bóng Đá

     Myanmar giành những kết quả tốt trước Campuchia và Lào. Ảnh: AFF Cup.

    Làm thế nào để Myanmar đánh bại tuyển Việt Nam?

    Myanmar là đội thích giữ bóng. Trong hai trận đã đấu, "White Angels" có tỷ lệ sở hữu bóng lên tới hơn 60%. Thật không may cho họ, Việt Nam lại biết cách giữ được thế trận mà không cần cầm bóng nhiều.

    "Những ngôi sao vàng" đã đánh bại Malaysia trong một trận cầu chỉ kiểm soát 31% thời gian bóng lăn trên sân nhưng lại ghi tới hai bàn thắng. Họ duy trì một đội hình cân bằng trong suốt trận đấu và không cho đối thủ có không gian để lên bóng.

    Muốn phá vỡ được hàng phòng ngự áo đỏ chắc chắn, các cầu thủ Myanmar sẽ phải hoạt động vô cùng tập trung và hết công suất.

    "White Angels" sẽ cần thêm sự giúp sức từ các cầu thủ sáng tạo chơi phía sau tiền đạo, đó là Aung Thu và Moe Aung Lwin. Bộ đôi này phải rót bóng vào phía sau hàng phòng ngự để cho tiền đạo duy nhất hoặc cầu thủ đá cánh chạy vào khoảng trống, kéo giãn đội hình của tuyển Việt Nam.

    Myanmar cũng có thể thu lợi từ đội hình phòng ngự 4-5-1 vì khi nhồi nhét tuyến giữa như vậy, đội chủ nhà sẽ trở nên "miễn nhiễm" với chiến thuật phòng ngự phản công sắc sảo của Việt Nam.

    Hơn nữa, các học trò của HLV Antoine Hey cũng có thể tận dụng sơ hở của đối phương khi họ dâng cao tấn công, từ đó tạo ra cơ hội phản công cho riêng mình.

    "Còn nếu cả Myanmar và Việt Nam đều lấy đội hình xuất phát giống trận đấu gần nhất, thì đây hứa hẹn sẽ là một màn đối đầu gây nhàm chán", cây bút của Fox Sports Asia kết luận.

    Bích Hiền | 06:18 19/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...