MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • 'Bạn nhận ra rằng thậm chí người Tonga cũng có thể hạ Argentina'

    18:30 Thứ hai 17/06/2019

    BongDa.com.vn Huyền thoại Diego Maradona đã mất bình tĩnh sau khi chứng kiến đội nhà thất bại trước Colombia ở ngày ra quân Copa America 2019.

    Đội tuyển Argentina đã luôn gây thất vọng mỗi khi bước ra vũ đài quốc tế trong thế kỷ 21. Họ liên tiếp thất bại ở các giải đấu châu lục cũng như thế giới. Năm ngoái, họ trải qua kỳ World Cup thảm họa, và bây giờ là trận mở màn Copa America đáng xấu hổ trước Colombia.

    Mới đây, một đoạn video ngắn từ trận đấu ở Salvador đã cho thấy khái niệm 'Messidependencia' - về cơ bản nó có nghĩa là Barcelona quá phụ thuộc vào Lionel Messi - nhưng nó còn áp dụng cho đội tuyển Argentina nhiều hơn.

    Messi buộc phải chơi bóng từ phía dưới như một tiền vệ trung tâm và tự mình đánh bại các cầu thủ Colombia, và dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì đội nhà vẫn phải chịu thất bại cay đắng trước một đối thủ được tổ chức tốt hơn hẳn.

    Diego Maradona reacts to Argentina's Copa America defeat  - Bóng Đá

     Maradona chỉ trích gay gắt ĐT Argentina.

    Sau trận thua trước Colombia, huyền thoại bóng đá nước này, Diego Maradona đã rất bực tức và cho rằng tất cả không xứng đáng khoác lên mình màu áo La Albiceleste. Cậu bé vàng nói, theo TyC Sports (được trích dẫn bởi ESPN UK):

    "Bạn thậm chí nhận ra rằng Tonga cũng có thể đánh bại chúng tôi. Có một thứ gọi là uy tín mà chúng tôi đã đấu tranh để xây dựng lên. Nhưng tất cả những thứ còn lại bây giờ là gì vậy? Chiếc áo đấu đó có ý nghĩa gì không?".

    *Tonga nói chính xác là Vương quốc Tonga, hòn đảo độc lập  ở phía nam Thái Bình Dương. Nó nằm vào khoảng một phần ba từ New Zealand đến Hawaii, phía nam của Samoa và phía đông của Fiji.

    Vũ Quang Toản | 18:05 17/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...