MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Liên đoàn bóng đá châu Âu mời Argentina dự Nations League?

    21:40 Thứ hai 08/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Lionel Messi đang đối diện với lệnh cấm chơi cho đội tuyển quốc gia trong vòng 2 năm của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ.

    Ở kỳ Copa America năm nay, dù thi đấu không thực sự ấn tượng nhưng Lionel Messi vẫn trở thành đề tài nổi bật nhất trên báo chí. M10 được nhắc đến bởi thành tích ghi bàn kém ấn tượng, bởi việc Argentina thậm chí không thể tiến đến chung kết, chiếc thẻ đỏ của Messi trong trận tranh hạng ba cũng là một chủ đề được khai thác rất nhiều, và cuối cùng, nổi bật nhất chính là những phát ngôn gây sốc của tiền đạo này.

    Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ đáp trả Messi - Bóng Đá

     Messi có thể bị cấm chơi cho Argentina trong 2 năm.

    Vốn là một người điềm tĩnh nhưng Messi đã gây bất ngờ khi lên tiếng chỉ trích Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, cho rằng nhóm này đã sắp xếp để đội tuyển Brazil có thể trở thành nhà vô địch, cho rằng anh và đồng đội đã trở thành nạn nhân của nạn tham nhũng.

    Với cáo buộc vô căn cứ đó, siêu sao của Barcelona đang đối diện với án phạt cấm thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong vòng 2 năm, đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể góp mặt ở Copa America 2020 và vòng loại World Cup 2022.

    Ngay sau đó, kênh Fox Sports bất ngờ đưa tin Liên đoàn bóng đá châu Âu đã gửi lời mới đến Argentina, hy vọng tuyển này sẽ tham dự UEFA Nations League mùa giải 2020/2021. Nếu thi đấu ở châu Âu, Messi sẽ có thể thoát khỏi án phạt của CONMEBOL và chơi cho đội tuyển quốc gia.

    Tuy nhiên mới đây UEFA đã trực tiếp phủ nhận thông tin này: "Việc Argentina được đề nghị tham dự các giải đấu của UEFA là không đúng sự thật. UEFA chưa từng tham gia vào bất cứ cuộc tranh luận nào về vấn đề này và cũng sẽ không bao giờ làm như vậy."

    Thanh Vũ | 20:50 08/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...