MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • CONMEBOL nhiều khả năng sẽ gia tăng án phạt treo giò dành cho Messi

    12:03 Thứ bảy 27/07/2019

    BongDa.com.vn Vấn đề mà Lionel Messi gặp phải với liên đoàn bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL vẫn chưa dừng lại.

    Ở kỳ Copa America 2019 vừa được tổ chức mới đây, Argentina của Lionel Messi đã bị đại kình địch Brazil loại ở vòng bán kết với tỉ số 0-2. Sau trận đấu, ngôi sao thuộc biên chế Barca đã có những lời phát biểu nặng nề hướng về tổ trọng tài lẫn ban tổ chức Copa America

    Chính vì đã đăng đàn công khai chỉ trích nên số 10 của La Albiceleste cùng với việc nhận thẻ đỏ ở trận gặp Chile đã bị liên đoàn bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL đưa ra án phạt răn đe. Theo đó, Messi bị cấm thi đấu 1 trận ở vòng loại World Cup 2022 và buộc phải nộp phạt 1.500 đô la Mỹ.

    Rõ ràng đây là án phạt có phần nhẹ tay mà những người đứng đầu của bóng đá Nam Mỹ dành cho Messi nhưng ít ra họ cũng thể hiện được cái uy sau khi phạt tiền đạo 32 tuổi. Và khi án phạt này được công bố, những tưởng vấn đề giữa Messi và CONMEBOL sẽ khép lại. Dẫu vậy, mọi chuyện nhiều khả năng sẽ được tiếp tục.

    CONMEBOL to extend Lionel Messi ban to six months - Bóng Đá

     Messi có thể bị cấm thi đấu trong màu áo ĐTQG nửa năm.

    Cụ thể, nguồn tin từ thestatesman.com cho rằng, sau khoảng thời gian suy xét, liên đoàn bóng đá Nam Mỹ có vẻ như đã thay đổi quyết định. Lúc này, họ đang có dự định treo giò El Pulga trong màu áo ĐTQG từ 2 đến 6 tháng. Vào tuần tới, quyết định chính thức sẽ được đưa ra. Nếu điều này được thông qua, Messi sẽ vắng mặt nhiều trận ở La Albiceleste nhưng đa số đều là loạt giao hữu của ĐTQG.

    Lữ Phong | 11:35 27/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...