MỚI NHẤT :
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Arsenal nên dựng tượng Arsene Wenger"

    06:43 Thứ bảy 09/05/2020

    BongDa.com.vn Hai cựu ngôi sao của Arsenal, Ray Parlor và Martin Keown đồng ý rằng Arsene Wenger nên được dựng một bức tượng bên ngoài sân vận động Emirates.

     

    Nhìn lại thành tích của Arsene Wenger ở Arsenal

    Arsene Wenger đã dẫn dắt Pháo thủ trong 22 năm và là huấn luyện viên trưởng thành công nhất, phục vụ lâu nhất trong lịch sử câu lạc bộ. 'Giáo sư' đã giúp Arsenal giành 3 danh hiệu Premier League và 7 lần vô địch FA Cup trong thời gian phụ trách câu lạc bộ từ năm 1996 đến 2018.

    'Wenger should get a statue at the Emirates' - Keown and Parlour agree Arsenal legend should be honoured - Bóng Đá

     Ngài Wenger nên được dựng tượng.

    Chính Wenger đã đưa Arsenal từ 'ngôi nhà' cũ của họ ở Highbury đến sân vận động Emirates hiện đại, được khai trương vào năm 2006.

    "Trước khi có ông ấy, chúng tôi chỉ về đích thứ 10, thứ 4, thứ 12, thứ 5 tại Premier League. Sau đó, chúng tôi đã giành được 3 danh hiệu với Wenger", Keown nói với Daily Mail.

    "Đó là lý do tại sao ông ấy xứng đáng có một bức tượng bên ngoài sân Emirates," Parlor nói thêm. "Ông ấy là người đã tạo ra Emirates, nếu bạn thích cách nói này. Ông ấy là người nói rằng Highbury - SVĐ mà chúng ta đều yêu thích - không đủ lớn."

    Hai cựu Pháo thủ cũng tin rằng Arsene Wenger cũng nên được trao một vị trí trong phòng hội đồng của Arsenal.

    "Wenger là một người có tầm nhìn. Ông ấy nên ở trong ban hội đồng quản trị", Keown nói.

    "Ông ấy có thể làm được điều đó không? Wenger yêu thích làm việc qua từng ngày, tập luyện, các trận đấu", Parlor thêm vào.

    "Khi tôi nghe Wenger nói chuyện, ông ấy vẫn nói 'chúng tôi' và 'chúng tôi'. Ông ấy nên được mời vào hội đồng quản trị và đưa chuyên môn của mình vào. "

    Minh Tuấn | 06:13 09/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...