MỚI NHẤT :
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Ai là cầu thủ được trả lương cao nhất Châu Âu, Ronaldo hay Messi?

    10:37 Thứ sáu 08/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tuy không thể so sánh với người Trung Quốc về mức đãi ngộ nhưng bóng đá ở Châu Âu rõ ràng ở một đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại của thế giới.

    Theo công bố mới nhất từ ấn phẩm L’Equipe của Pháp, tiền đạo Lionel Messi là cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất châu Âu, đánh bại Cristiano Ronaldo với 3 triệu bảng nhiều hơn mỗi tháng. Đây không phải điều bất ngờ vì siêu sao 31 tuổi mới ký hợp dồng siêu khủng với Barcelona.

    Tờ báo tại xứ lục lăng đã công bố báo cáo thường niên về mức lương trong làng bóng đá và không có gì ngạc nhiên khi thấy hai ngôi sao này đứng đầu danh sách. Tuy vậy, một số có thể bị sốc bởi thứ tự của các tên theo sau, cũng như một vài người trong nhóm.

    Ronaldo hay Messi? Cầu thủ được trả lương cao nhất Châu Âu! - Bóng Đá

     Ronaldo kém Messi rất nhiều về mức đãi ngộ.

    Danh sách này bao gồm toàn bộ các cầu thủ đến từ Premier League, La Liga, Serie A và Ligue 1, trong khi Bundesliga là giải đấu duy nhất không có đại diện trong top 10 dù là một trong những sân chơi vô địch quốc gia danh giá nhất lục địa già.

    Messi, cầu thủ ghi bàn hàng đầu hiện tại ở La Liga hiện đang kiếm được 7.3 triệu bảng (9.5 triệu đô la) một tháng trước thuế. Ronaldo, người đang có năm đầu tiên với Juventus, đứng thứ hai với chỉ 4.1 triệu bảng, bằng một nửa so với đại kình địch.

    Nhiều người có thể sẽ mong đợi Neymar xếp sau hai người đàn anh kể trên, nhưng ngôi sao của Paris Saint-Germain thực sự đứng ở vị trí thứ tư, khi kiếm được 2.7 triệu bảng mỗi tháng tương ứng. Thay vào đó, Antoine Griezmann là người kế tiếp với 2.9 triệu bảng/tháng.

    Đây là điều bất ngờ nhưng không có gì ngạc nhiên về mức đãi ngộ bởi nhà vô địch World Cup từng từ chối Barca để ở lại Atletico, điều đó đồng nghĩa với việc anh được đội chủ sân Wanda Metropolitano tưởng thưởng một số tiền lương xứng đáng cho vai trò của mình.

    Ronaldo hay Messi? Cầu thủ được trả lương cao nhất Châu Âu! - Bóng Đá

     Từ chối Barca cũng giúp Griezmann kiếm được nhiều tiền hơn.

    Luis Suarez lọt vào top 5 khi kiếm được 2.5 triệu bảng tại đội bóng xứ Catalan. Với Gareth Bale, dù không có được phong độ tốt tại Real Madrid những cũng được trả 2.2 triệu bảng và xếp thứ 6. Anh cũng là đại diện duy nhất của Los Blancos có mặt trong top 10.

    Trong khi đó, Barcelona có ba người, ngoài Messi và Suarez, Philippe Coutinho đứng thứ bảy trong danh sách, khi kiếm được 2 triệu bảng từ hợp đồng đã ký vào tháng 1 năm 2018. Alexis Sanchez được trả lương cao nhất nước Anh vẫn ngậm ngùi ở hạng 8 với 2 triệu bảng.

    Người duy nhất ở tuổi 20, Kylian Mbappe được trả 1.5 triệu bảng, cao hơn Mesut Ozil với 1.4 triệu bảng. Và họ là hai cái tên cuối cùng trong top 10 người được đãi ngộ cao nhất Châu Âu theo như danh sách được công bố bởi ấn phẩm L'Equipe của Pháp.

    Vũ Quang Toản | 09:25 08/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...