MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • 6 "ông vua" danh hiệu nổi tiếng nhất bóng đá thế giới: Huyền thoại MU, Liverpool cùng góp mặt

    17:48 Thứ hai 30/07/2018

    BongDa.com.vn 6 huyền thoại dưới đây khiến Messi và Ronaldo phải "tâm phục khẩu phục" trước bảng thành tích đồ sộ của mình.

    Người hâm mộ bóng đá thế giới đã quá quen thuộc với hình ảnh 2 siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo chia nhau giành các danh hiệu cá nhân và tập thể cao quý trong 10 năm trở lại đây. 

    Tuy nhiên, lịch sử bóng đá thế giới chỉ ra rằng, bộ đôi cầu thủ trên chưa phải là những đối thủ thực sự khi so sánh với 6 huyền thoại sân cỏ dưới đây.

    1. Vitor Baia: 33 chức vô địch; Porto(27), Barcelona(6)

    6

     Thủ môn huyền thoại Baia.

    Khởi đầu danh sách này là thủ môn huyền thoại của câu lạc bộ Porto và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Trong suốt sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của mình, Vitor Baia giành tất cả 33 chức vô địch, trong đó có 27 danh hiệu trong màu áo đội chủ sân Dragao và 6 danh hiệu với gã khổng lồ xứ Catalan, Barcelona.

    Baia từng lên ngôi vô địch cùng Những con rồng tại UEFA Cup năm 2003 và thống trị giải đấu danh giá nhất cấp độ câu lạc bộ là Champions League năm 2004 cùng Porto dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho. Trong màu áo Selecao châu Âu, thủ thành huyền thoại có 80 trận thắng.

    2. Kenny Dalglish: 34 chức vô địch; Celtic (9), Liverpool (25)

    6

     Huyền thoại của đội chủ sân Anfield Dalglish.

    Dalglish là một huyền thoại của đội chủ sân Anfield. Ông gia nhập Liverpool từ Celtic vào năm 1977 và phần còn lại đã đi vào lịch sử đội bóng giàu truyền thống xứ sương mù. 'King Kenny' có màn trình diễn chói sáng, qua đó giúp đội nhà trải qua giai đoạn thành công nhất trong lịch sử đội bóng dưới sự dẫn dắt của 3 huấn luyện viên: Bill Shankly, Bob Paisley và Joe Fagan.

    Sau 23 năm thi đấu trong màu áo Lữ đoàn đỏ, Dalglish giành tổng cộng 25 chức vô địch bao gồm: 3 danh hiệu Champions League, 6 lần lên ngôi tại Premier League và 4 chức vô địch cúp liên đoàn. Ông về đích ở vị trí thứ 2 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm 1983 (người chiến thắng là Michel Platini).

    3. Ryan Giggs: 34 chức vô địch cùng Manchester United

    6

    Huyền thoại MU Ryan Giggs.

    Huyền thoại người xứ Wales gắn bó trọn sự nghiệp của mình trong màu áo "Quỷ đỏ" thành Manchester. Anh ra mắt đội 1 vào năm 1991 và chính thức từ giã sân cỏ vào năm 2013, thời điểm mà HLV lão làng Sir Alex Ferguson nói lời chia tay với nghiệp cầm quân.

    Ryan Giggs có 13 danh hiệu Premier League, 2 chức vô địch Champions League, 4 cúp FA, 1 siêu cúp châu Âu, 1 danh hiệu vô địch thế giới cấp câu lạc bộ cùng 4 cúp Liên đoàn. Tuy nhiên, trong màu áo tuyển quốc gia danh thủ 44 tuổi này không giành được bất cứ vinh quang nào. 

    4. Andres Iniesta: 35 chức vô địch, Barcelona (32), Tây Ban Nha (3)

    6

    Tiền vệ Iniesta với chức vô địch World Cup 2010.

    Huyền thoại người Tây Ban Nha được đánh giá là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Kĩ thuật tuyệt đỉnh, nhãn quan chiến thuật sắc bén, cùng với đó là những đường chuyền đủ sức xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào, Iniesta trở thành nhân tố then chốt trong màu áo Barcelona lẫn La Roja.

     9 chức vô địch La Liga, 4 danh hiệu Champions League, 2 chức vô địch châu Âu cùng 1 lần xưng vương tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là những thành tích nổi bật nhất của danh thủ 34 tuổi này.

    5. Dani Alves: 36 chức vô địch; Sevilla (5), Barcelona (23), Juventus (2), PSG (3), Brazil (3)

    6

     Hậu vệ phải Dani Alves.

    Cầu thủ người Brazil là một trong số những hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới trong nhiều năm qua. Ở tuổi 35, Alves vẫn là sự lựa chọn số 1 trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

    Thời kì hoàng kim nhất đối với Alves phải kể đến giai đoạn từ năm 2008 đến 2015, khi anh thi đấu trong màu áo đội chủ sân Nou Camp và giành được 3 chức vô địch Champions League. 

    6. Maxwell: 36 chức vô địch; Cruzeiro(1), Ajax(5), Inter Milan(5), Barcelona(10), PSG(15)

    6

    Ngôi sao người Brazil Maxwell trong màu áo PSG.

    Thật ngạc nhiên khi Maxwell là ngôi sao đứng đầu danh sách này với tổng cộng 36 chức vô địch trải dài qua các giải đấu hàng đầu châu Âu. Cầu thủ người Brazil thi đấu không quá nổi bật nhưng luôn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mỗi khi được trao cơ hội.

    Một điều may mắn với Maxwell là anh luôn thi đấu trong thời gian hoàng kim của đội bóng chủ quản, đó là các câu lạc bộ Inter Milan (2007-2009), Barcelona (2009-2011) và PSG (2012-2016). Danh thủ 36 tuổi cùng với Alves là hai cầu thủ giành nhiều chức vô địch nhất trong giới quần đùi áo số tính đến thời điểm hiện tại

    Anh Nguyễn | 17:15 30/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...