MỚI NHẤT :
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Onana hóa người hùng
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • 2 tác phẩm “Bức tường thép” và “Nỗ lực” đoạt giải đặc biệt V-League 2018

    18:40 Thứ ba 30/10/2018

    BongDa.com.vn Sau 6 tháng diễn ra cuộc thi ảnh “Sắc màu Nuti Café V-League 2018” BTC đã chọn hai tác phẩm tiêu biểu để trao giải đặc biệt: Đó là tác phẩm "Nỗ Lực" của Nguyễn Duy Anh và tác phẩm "Bức tường Thép" của Nguyễn Trương.

    Theo lý giải của BTC giải, vì V-League 2018 diễn ra trong tháng 9 có U23 Việt Nam thi đấu tại ASIAD 2018 trên đất Indonesia, nên cuộc thi sắc màu Nuti Café 2018 được kéo dài qua tháng 10/2018, mới chính thức trao giải.

     - Bóng Đá

    Tác phẩm "Bức tường thép" của tác giả Nguyễn Trương đoạt giải đặc biệt. Ảnh: BTC giải.

     - Bóng Đá

    Tác phẩm "Nỗ lực" của Duy Anh đồng đoạt giải đặc biệt năm 2018. Ảnh: BTC giải. 

    Theo kết quả được công bố của tháng 9 và 10, tác phẩm “Cảm xúc thăng hoa” của Công Dụng đoạt giải nhất. Hai tác phẩm “Chốt chặn cuối cùng” của Nguyễn Trương và “Thủy Chiến trên không” của Duy Anh lần lượt đoạt giải nhì và giải ba.

     - Bóng Đá

    Các tác giả nhận giải cùng BTC chụp hình lưu niệm. Ảnh: Dũng Phương. 

    Tại buổi tổng kết cuộc thi năm 2018, Nhà báo Dư Hải – Trưởng ban giám khảo cuộc thi chia sẻ: "Thông qua những tác phẩm của các tác giả gửi đến cho ban tổ chức cho thấy được sự chuyên nghiệp, nghiêm túc của các tay máy, nhà báo, phóng viên, nhiếp ảnh gia hàng đầu Việt Nam. Để lựa chọn được 2 tác phẩm đặc biệt trong hàng ngàn tác phẩm dự thi không phải điều dễ dàng. Bản thân tôi tin rằng đây sẽ là ra sân chơi hữu ích cho các phóng viên, nhiếp ảnh gia có cơ hội giao lưu, học hỏi để nâng cao tay nghề cũng như chuyên môn của mình.”

     - Bóng Đá

    Nhà báo - Trưởng giám khảo Dư Hải phát biểu, chia sẻ ở buổi tổng kết trao giải. Ảnh: Dũng Phương. 

    Theo ước tính của BTC giải, có khoảng hơn 2.000 tác phẩm của gần 50 tác giả là phóng viên, nhiếp ảnh gia, những tay máy không chuyên tham gia tác nghiệp tại giải bóng đá VĐQG V-League 2018 gửi ảnh về dự thi.

    Phương Nam | 18:16 30/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...