MỚI NHẤT :
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • World Cup mở rộng vẫn quá tầm Việt Nam

    22:49 Thứ ba 04/10/2016 | 2| 2

    Một đại diện VFF cho rằng dù FIFA có thông qua việc tăng số đội dự World Cup từ 32 lên thành 48 thì cơ hội cho bóng đá Việt Nam cũng rất thấp.

    Trong chuyến thăm Trường ĐH Sergio Arboleda ở Bogota (Colombia) mới đây, Chủ tịch FIFA G.Infantino đã có một bài phát biểu liên quan tới World Cup. Ông Infantino cho rằng thành công của VCK Euro 2016 khi nâng tổng số đội tham dự từ 16 lên thành 24 sẽ buộc FIFA phải suy nghĩ phương án cho World Cup, nâng từ 32 lên thành 48 đội bóng tham dự.

    “Ý tưởng 16 đội được chọn là hạt giống sẽ giành vé trực tiếp dự vòng bảng. 32 đội bóng khác được tuyển chọn từ các châu lục sẽ tham dự một vòng sơ loại. Nghĩa là về lý thuyết vẫn có 32 đội dự VCK World Cup nhưng thực tế thì đến 48 đội cùng có cơ hội giành suất dự VCK.” Ông Infantino phát biểu.

    Giải thích cho ý tưởng của mình, ông Infantino nói: “Mục tiêu của FIFA là phát triển bóng đá trên toàn thế giới và World Cup là ngày hội lớn nhất. Đó không chỉ là một giải đấu mà còn là một sự kiện xã hội và cơ hội nên mở ra với nhiều nền bóng đá khác nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục bàn bạc về ý tưởng này trong tháng 10 và đưa ra quyết định vào đầu năm 2017.”

    Nếu ý tưởng của chủ tịch FIFA được thông qua, mỗi châu lục sẽ có thêm từ 3-4 suất dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bóng đá vùng trũng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, ở gần hơn với VCK World Cup. Tuy nhiên, cho dù là vậy, bóng đá Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn lọt vào tốp đầu châu Á để giành vé dự World Cup.

    Xuan-Truong-Viet-Nam

     Xuân Trường trong buổi tập của tuyển Việt Nam trên sân Thống Nhất tối 4-10 Ảnh: Quang Liêm.

    Ông Dương Vũ Lâm, đại diện VFF tại khu vực phía Nam, cho rằng nếu World Cup mở rộng thì tuyển Việt Nam cũng chưa thể xem là ứng viên giành suất vào VCK. “Ở những kỳ World Cup trước đây, châu Á đang có 4,5 suất. Nếu World Cup sắp tới được mở rộng thì con số đó có thể tăng lên 8 vé. Trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam đang đứng thứ 21 tại châu Á, dưới rất nhiều “ông lớn” như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Iran,... Do vậy, để có tên trong số 8 đội bóng mạnh nhất, chúng ta ít nhất phải vượt qua 12 đại diện còn lại như Qatar, Sirya, Triều Tiên và Thái Lan để mơ tới tấm vé dự VCK World Cup. Đây thực sự là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.” Ông Lâm phân tích.

    Trong lúc chờ FIFA thông qua quyết định mở rộng VCK World Cup, bóng đá Việt Nam cần chiến lược dài hơi và căn cơ để hoàn thành từng bước các mục tiêu: Trung hạn là vào nhóm đầu châu lục, dài hạn là giành vé dự cúp thế giới và duy trì vị thế.

    Triều Tiên tự tin

    Đội tuyển CHDCND Triều Tiên đã có mặt ở TP HCM vào trưa 4-10 để chuẩn bị cho trận giao hữu với Việt Nam ngày 6-10 trên sân Thống Nhất. Bất chấp sự săn đón của giới truyền thông, các cầu thủ CHDCND Triều Tiên chỉ giữ sự im lặng, từ chối mọi đề nghị phỏng vấn và lên xe về thẳng khách sạn. Riêng HLV trưởng người Na Uy Jorn Andersen chia sẻ: “Chúng tôi không có nhiều sự chuẩn bị cho trận đấu tới. Chúng tôi không có nhiều thông tin về tuyển Việt Nam, chỉ biết các bạn đang rất tích cực trong việc chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á và có lối chơi khá khó chịu. Khó khăn đầu tiên mà tôi và các cầu thủ cảm nhận được là thời tiết khá nóng. Chúng tôi sẽ cố gắng thích nghi và đặt mục tiêu giành chiến thắng trong trận đấu tới.”

    Trong buổi tập chiều 4-10, Công Phượng và Xuân Trường hy vọng sẽ tìm được chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2016. A.Dũng

    Minh Ngọc | 22:38 04/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...