MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Vì sao HLV Del Bosque loại Torres và Costa?

    18:59 Thứ năm 19/05/2016 | 1

    Vì sao HLV Del Bosque loại Torres và Costa?

    (BongDa.com.vn) – Fernando Torres hay Diego Costa đều không có tên trong danh sách đến Pháp ở mùa hè này. Cả hai từng được xứ bò tót kỳ vọng sẽ gánh vác hàng công của tuyển Tây Ban Nha ở EURO 2016. Nhưng HLV Vicente del Bosque lại không nghĩ vậy. Nguyên nhân của vấn đề này nằm ở đâu?

    Vì sao HLV Del Bosque loại Torres và Costa?
    Fernando Torres và Diego Costa đã không được triệu tập lên đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho EURO 2016. Ảnh: Internet.

    Nhìn vào danh sách của tuyển Tây Ban Nha, người hâm mộ có thể dùng từ “ngỡ ngàng” vì cách mà các tuyển thủ lên tuyển không đi theo một quy luật nào cả. Đặc biệt là ở hàng tấn công khi HLV Del Bosque triệu tập những cái tên có thể là lạ hoắc gồm: Aritz Aduriz, Nolito, Alvaro Morata và Lucas Vazquez. Trong số này, Morata có thể được xem là quen thuộc nhất còn Vazquez là bất ngờ nhất.

    Hãy xem cái tên gây bất ngờ nhất: Vazquez năm nay mới 24 tuổi và đang thuộc biên chế của Real Madrid. Tiền đạo này đã ra sân trong màu áo trắng ở 32 trận đấu và ghi được 4 bàn thắng. Việc Vazquez được sử dụng nhiều và được xem là tiền đạo tương lai của cả CLB lẫn ĐTQG đã khiến HLV Del Bosque ưu ái?

    Còn Nolito, tiền đạo của Celta Vigo tuy đang ở tuổi 29 nhưng lại được đánh giá khá ấn tượng trên hàng công. Nolito ra sân trong màu áo của Celta Vigo ở 28 trận đấu và đóng góp 12 bàn thắng. Điều đáng nói là Nolito khá ổn định về phong độ nếu so với Torres và Costa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Nolito đã vượt qua hai đồng nghiệp để được triệu tập.

    Morata, cựu cầu thủ của Real Madrid chính là cái tên được cơ cấu cho một suất trên hàng công của tuyển Tây Ban Nha. Morata thi đấu khá tốt từ khi chuyển sang khoác áo Juventus và từng được Real Madrid đề nghị mua lại nhưng bất thành. Mùa giải năm nay, Morata ra sân trong màu áo Juventus ở 46 trận đấu và ghi được 11 bàn thắng. Cầu thủ 23 tuổi này lại là người rất phù hợp cho sơ đồ 1 tiền đạo mà HLV Del Bosque đang xây dựng.

    Cuối cùng là Aduriz đến từ Athletic Bilbao. Tiền đạo này tuy đã 35 tuổi nhưng đã ra sân trong màu áo của Athletic Bilbao trong 55 trận đấu và đã ghi được 36 bàn thắng trên mọi mặt trận. Một thành tích quá ấn tượng nên sẽ không có lý do gì để HLV Del Bosque không triệu tập Aduriz nếu chỉ so sánh với những gì mà Torres và Costa làm được.

    Vì sao HLV Del Bosque loại Torres và Costa?
    HLV Vicente del Bosque có lý khi không triệu tập Fernando Torres và Diego Costa. Ảnh: Internet.

    Về phía Costa, anh đã từng được triệu tập và thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha ở vòng loại EURO 2016 nhưng anh tỏ ra quá lạc lõng trong đội hình của HLV Del Bosque. Người ta cho rằng, Costa đã bị cô lập vì không theo trường phái nào ở đội tuyển. Thật ra là không phải bởi lối đá của Costa cho thấy anh không phù hợp với lối chơi mà HLV Del Bosque xây dựng. Cộng thêm đó là phong độ không ổn định của Costa trong màu áo Chelsea đã khiến anh phải ở nhà.

    Còn Torres, El Nino đã từng kỳ vọng vào việc trở lại đội tuyển nhưng những gì anh làm được trong màu áo của Atletico Madrid là chưa đủ thuyết phục HLV De Bosque. Về lối chơi, Torres cũng không cho thấy là phù hợp được với phong cách tiqui-taca mà HLV Del Bosque đang áp dụng. Bản thân HLV này cũng cần một tiền đạo ổn định về mặt phong độ và đủ độ tin cậy. Có lẽ vì thế mà cả Torres lẫn Costa đều phải ở nhà?

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...