MỚI NHẤT :
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Khác biệt tạo nên sức mạnh của Man City

    17:26 Thứ sáu 01/07/2022

    Sự kiên định trong cách quản lý và sử dụng con người của Pep Guardiola tạo nên tập thể Man City hùng mạnh suốt những năm qua.

    "Một phòng thay đồ lành mạnh quý giá hơn 100 giờ học chiến thuật", HLV Vicente del Bosque chia sẻ trên El Pais vào năm 2014. Quan điểm của chiến lược gia kỳ cựu có phần đúng khi thành công của các đội bóng hiện đại dựa trên sức mạnh tập thể nhiều hơn khoảnh khắc toả sáng của các cá nhân.

    Pep Guardiola có lẽ thấm thía lời dạy của HLV Del Bosque. Tại Man City, người ta nhìn thấy một phòng thay đồ lý tưởng với những cái tôi không đặt lên trên tập thể.

     - Bóng Đá

     Pep tạo nên một Man City đoàn kết và ổn định suốt nhiều năm.

    Ổn định và giàu chiều sâu

    Hồi tháng 2, Trung tâm Nghiên cứu Số liệu Cầu thủ (CIES) đưa ra thống kê Man City dùng 28 cầu thủ trên mọi đấu trường trong một năm qua. Đây là con số thấp bậc nhất ở top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Chỉ West Ham (27) là dùng ít cầu thủ hơn.

    Theo ESPN, thống kê này thể hiện rõ triết lý của Pep. HLV người Tây Ban Nha làm rõ cách dùng người với Giám đốc Thể thao Man City Txiki Begiristain. Pep không muốn có hai ngôi sao đá cùng một vị trí. Thay vào đó, HLV này ưa thích dùng một nhóm cầu thủ cố định, trong đó có nhiều nhân tố đá được 2-3 vị trí khác nhau.

    Những dấu ấn đầu tiên của Pep tại Man City là dùng bộ đôi tiền vệ Fabian Delph cho vị trí hậu vệ trái và Fernandinho cho vị trí trung vệ. Đây là hai trong số những phát kiến giúp Man City vô địch Ngoại hạng Anh.

    Dù vậy, việc thiếu chiều sâu đội hình cũng để lại không ít hậu quả cho Man City. Sau khi căng sức đá hai trận với Atletico Madrid tại Champions League mùa này, Pep phải thay đến 7 cầu thủ khi đụng độ Liverpool tại FA Cup. Kết quả, Man City thua 2-3. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn kiên định với triết lý của mình.

    "Tôi không cần một đội hình có chiều sâu", Pep nói, "Tôi có nhiều kinh nghiệm với những tập thể tương tự ở Barcelona hay Bayern Munich. Nếu muốn chiến thắng, bạn cần một tập thể khỏe mạnh. Tôi cần 16,17 hoặc 18 cầu thủ có thể trạng tốt nhất".

    Mùa trước, Man City vô địch nước Anh dù không có trong tay một số 9 thực thụ. Sergio Aguero gia nhập Barcelona trong khi đội không thể mua Harry Kane từ Tottenham vào mùa hè 2021. Dù vậy, Pep vẫn sẵn lòng để Ferran Torres, một cầu thủ tấn công đa năng, ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông đầu năm nay. "Ai không hạnh phúc tại Man City thì có thể ra đi", Pep nói, "Sự nghiệp cầu thủ rất ngắn. Torres muốn đổi đội, tôi vẫn vui vẻ vì quyết định của cậu ấy".

    Gabriel Jesus và Raheem Sterling chuẩn bị rời Man City trong hè này. Hiếm nhà đương kim vô địch nào có quyết định mạo hiểm như Man City khi sẵn sàng đẩy hai tiền đạo của mình ra đi trước thềm mùa giải mới. Bản hợp đồng Erling Haaland vì thế nhận cả kỳ vọng và áp lực. Không còn những đàn anh, Haaland cần và phải tỏa sáng ngay lập tức.

     - Bóng Đá

     Pep đặt nhiều niềm tin vào bản hợp đồng mang tên Haaland.

    Sức hút của Man City

    Haaland gia nhập Man City với phí chuyển nhượng 51,2 triệu bảng. Trước đó, Pep và cộng sự đã thuyết phục Julian Alvarez về đầu quân với mức phí 15 triệu bảng. Đây chưa phải những thương vụ cuối cùng của đội chủ sân Etihad trong hè này.

    Gần nhất, Man City đạt thỏa thuận chiêu mộ Kalvin Phillips từ Leeds United với mức phí 42 triệu bảng. Bên cạnh đó, hậu vệ trái Marc Cucurella, đồng hương của Pep, cũng chuẩn bị cập bến nửa xanh thành Manchester.

    Một trong những lý do Man City mua sắm nhanh gọn bởi việc đội sở hữu nền tảng tài chính vững mạnh. Bên cạnh đó, Pep tạo uy tín khi là một HLV giỏi trong việc phát huy tiềm năng cầu thủ. Cuối cùng, không nhiều cá nhân có thể cưỡng lại sức hút từ Man City, đội luôn là ứng viên vô địch ở bất kỳ giải đấu nào tham dự.

    Sự kỷ luật được Man City duy trì chặt chẽ từ những ngày đầu Pep đặt chân đến Etihad. Phòng thay đồ Man City luôn xuất hiện niềm vui và tiếng cười. Trong những bộ phim tài liệu được Man City trình chiếu trên mạng xã hội, không khó nhận ra bầu không khí thoải mái xuất hiện ở mọi ngóc ngách tại sân Etihad.

    "Một phòng thay đồ lành mạnh là yếu tố quan trọng", HLV Del Bosque, người từng dẫn dắt Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha, nói. "Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ nếu cá nhân nào cũng vui vẻ. Trong bóng đá, nếu lũ trẻ hạnh phúc, bạn là người chiến thắng".

    Pep tạo nên văn hoá chiến thắng ở Man City. Người ta có thể đánh giá thấp đội chủ sân Etihad khi chinh chiến ở đấu trường châu Âu. Nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng của Pep.

    Duy Luân - Zing.vn | 13:10 01/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...