MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Vì 1 lý do, tuyển Hàn Quốc quyết định "nói lời phũ" với Việt Nam

    18:14 Thứ hai 18/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, KFA thông báo rằng, họ sẽ hoãn trận tranh cúp liên khu vực với tuyển Việt Nam vì một lý do.

    Sau khi nhận tin tuyển Việt Nam giành được ngôi vô địch AFF Cup 2018, tuyển Hàn Quốc đã quyết định sẽ tổ chức trận tranh cúp liên khu vực (Đông Nam Á và Đông Bắc Á) với thầy trò HLV Park Hang-seo. Thời gian dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 3 và địa điểm cũng đã được ấn định tại Hà Nội. 

    Dù vậy, 40 ngày trước sự kiện, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF đã gửi đơn xin hoãn lịch thi đấu do đội U23 bận tham dự vòng loại U23 châu Á 2020. Cụ thể, chúng ta muốn trận đấu được tổ chức vào tháng 6, thời điểm tuyển Việt Nam không còn mắc kẹt với các giải đấu quốc tế. 

    Vì 1 cái tên, tuyển Hàn Quốc quyết định

    Trận tranh cúp liên khu vực giữa tuyển Việt Nam và tuyển Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ bị hoãn vô thời hạn.  

    Phía Hàn Quốc ngay lập tức đã từ chối yêu cầu này và cho biết, họ đã có sẵn kế hoạch từ nay cho đến cuối năm. Không những thế, đội bóng xứ kim chi cũng chọn sẵn đối thủ thay thế tuyển Việt Nam cho trận đấu vào tháng 3, đó là đội tuyển Colombia, "khách quen" của sân chơi World Cup và là một trong những đội bóng được đánh giá cao nhất khu vực Nam Mỹ.

    Được biết, theo tiết lộ của truyền thông Hàn Quốc, trận tranh cúp liên khu vực với tuyển Việt Nam sẽ bị hoãn vô thời hạn. 

    Phi Yến | 17:18 18/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...